Khoảng 10.000 người tham gia tập trận Hổ mang Vàng tại Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/02/2019 06:06 GMT+7

VTV.vn - Ngày 12/2, Thái Lan và Mỹ đã chủ trì lễ khai mạc cuộc tập trận thường niên mang tên Hổ mang Vàng (Cobra Gold) tại miền Bắc Thái Lan.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 10.000 người. Ba nội dung huấn luyện chính là huấn luyện quân sự, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Đây là cuộc tập trận quân sự đa phương thường niên có quy mô lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là một phần trong cam kết tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.

Tập trận Hổ mang Vàng do Mỹ và Thái Lan khởi xướng bắt đầu được tổ chức vào năm 1982, đến nay đã mở rộng với quy mô lớn nhất khu vực. Trong vài năm gần đây, quan hệ giữa hai nước căng thẳng sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014 tại Thái Lan. Mỹ đã giảm viện trợ an ninh cho Thái Lan và giảm hợp tác quân sự. Tuy nhiên, hai bên chưa bao giờ có ý định dừng cuộc tập trận này. Điều này đã phần nào cho thấy sự coi trọng của các bên tham gia. Năm nay, sự kiện này được cho là chứng kiến một bầu không khí mới. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước