Khoảng 13.000 người di cư tập trung dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/03/2020 14:25 GMT+7

Người di cư đi bộ về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Khoảng 13.000 người di cư đang tập trung dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp, sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cảnh báo sẽ mở cửa biên giới cho người di cư vào châu Âu.

Đây được xem như một cách gây áp lực đối với chính phủ các nước EU trong vấn đề Syria.

Tổ chức Di cư Quốc tế đang phân phối thực phẩm cho người di cư. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết đang rất khắc nghiệt với nhiệt độ xuống thấp. Ngày 29/2, lực lượng an ninh Hy Lạp  đã đụng độ với những người di cư tại khu vực biên giới này.

Năm 2015, Hy Lạp đã trở thành địa điểm chính của 1 triệu người di cư vào EU, hầu hết trong số đó chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Syria.

Hàng trăm người di cư ở Thổ Nhĩ Kỳ đổ về biên giới với châu Âu Hàng trăm người di cư ở Thổ Nhĩ Kỳ đổ về biên giới với châu Âu

VTV.vn - Tình trạng này diễn ra sau khi có thông tin nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa cho làn sóng người tị nạn tới các nước châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước