Khoảng 40 người di cư Tunisia mất tích ở Địa Trung Hải trong 5 ngày

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ tư, ngày 17/01/2024 11:42 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia cho biết, khoảng 40 người di cư Tunisia cố gắng đến Italy bằng đường biển đã mất tích trong 5 ngày qua.

Những người di cư đã rời thành phố Sfax, ở trung tâm bờ biển phía Đông Tunisia, trong ngày 11 - 12/1. Người thân của người di cư, bị mất liên lạc với họ, đã báo cho lực lượng chức năng Tunisia. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia đã triển khai tìm kiếm bằng cách sử dụng các nguồn lực quan trọng nhằm cố gắng xác định vị trí của những người di cư mất tích.

Vùng Đông Tunisia, cùng với Libya, là điểm khởi hành chính của hàng nghìn người di cư trái phép chạy trốn khỏi các cuộc xung đột hoặc hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhằm tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu.

Khoảng 40 người di cư Tunisia mất tích ở Địa Trung Hải trong 5 ngày - Ảnh 1.

Hơn 2.270 người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt Địa Trung Hải vào năm 2023. (Ảnh: AP)

Trong 11 tháng của năm 2023, số người di cư trái phép bị chính quyền Tunisia ngăn chặn và bắt giữ lên tới 69.963 người, cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022, theo số liệu thống kê của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia. Trong số đó, 77,5% là người nước ngoài, chủ yếu đến từ châu Phi cận Sahara, còn lại là công dân Tunisia.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, hơn 2.270 người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt Địa Trung Hải vào năm 2023, tăng 60% so với năm trước đó.

Tunisia - điểm nóng trong cuộc khủng hoảng di cư Tunisia - điểm nóng trong cuộc khủng hoảng di cư Tunisia và EU bất đồng về hỗ trợ tài chính liên quan tới người di cư Tunisia và EU bất đồng về hỗ trợ tài chính liên quan tới người di cư EU viện trợ cho Tunisia để giảm người di cư EU viện trợ cho Tunisia để giảm người di cư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước