Khởi công dự án đường sắt cao tốc đầu tiên của Nhật Bản tại Ấn Độ

Bích Thảo-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 10:49 GMT+7

VTV.vn - Dự án đường sắt cao tốc đầu tiên ở Ấn Độ sử dụng công nghệ của Nhật Bản đã được khởi công ngày 14/9, nhân chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Với trị giá 19 tỷ USD, dự án trên được coi là biểu tượng của quan hệ đang ấm lên giữa New Delhi và Tokyo. Hệ thống đường sắt cao tốc trên sử dụng công nghệ shinkansen của Nhật Bản để kết nối thành phố Ahmedabad, quê hương ông Modi, với thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ. Phía Nhật Bản sẽ cung cấp 85% chi phí xây dựng dưới dạng cho vay ưu đãi.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất trước cuối năm 2023. Với vận tốc trung bình 250km/h, tuyến đường sắt cao tốc mới sẽ giúp rút ngắn thời gian đi quãng đường dài trên 500km từ Ahmedabad tới Mumbai xuống còn khoảng 3 giờ thay vì hơn 8 giờ hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước