“Không có thời điểm nào tốt cho các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine hơn bây giờ”

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 30/07/2023 06:25 GMT+7

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelenskyy đến dự buổi làm việc tại Cung điện Elysee, Paris, Pháp, ngày 9/12/2019. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố, xung đột giữa Nga và Ukraine không thể giải quyết trên chiến trường.

Ngày 28/7, tại Budapest, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto dự đoán, các điều kiện để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sẽ chỉ trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Ông Szijjarto tin rằng Moscow và Kiev sẽ không ở vị thế đàm phán nào tốt hơn bây giờ.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, hiện Moscow đang chuẩn bị tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, trong khi Kiev và các nước ủng hộ, bao gồm Mỹ và NATO, vẫn từ chối tham gia các cuộc đàm phán như vậy.

"Sẽ không có điều kiện nào tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine như thời điểm hiện tại", ông Szijjarto nói với các nhà báo hôm 28/7 sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. "Điều kiện của ngày hôm qua tốt hơn ngày hôm nay và điều kiện của ngày mai sẽ tồi tệ hơn ngày hôm nay", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary nói thêm.

Budapest vẫn tin rằng "không có giải pháp (quân sự) nào" cho cuộc xung đột này, ông Szijjarto khẳng định.

“Không có thời điểm nào tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine hơn bây giờ” - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. (Ảnh: Global Look Press)

Hungary đã nổi lên như một trong những nước ủng hộ tích cực nhất một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra.

Các quan chức Hungary, trong đó có ông Szijjarto và Thủ tướng Viktor Orban, đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, đồng thời chỉ trích EU cung cấp vũ khí cho Kiev. Budapest cũng kiên quyết rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga gây tổn hại cho châu Âu nhiều hơn là gây tổn hại cho Moscow. Vào tháng 6, Thủ tướng Orban nói với tờ Bild của Đức rằng việc Ukraine chiến thắng trên chiến trường là "không thể" (xảy ra).

Thủ tướng Hungary trong tuần này cũng nói rằng Kiev gần như đã "cạn kiệt sức lực" và điều duy nhất giúp Ukraine "sống sót" là sự hỗ trợ tài chính của phương Tây.

Moscow đã nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine. Họ cũng đổ lỗi cho Kiev về sự thiếu tiến bộ trong ngoại giao, trích dẫn một sắc lệnh được ký bởi Tổng thống Ukraine Zelensky vào năm 2022 cấm các cuộc đàm phán hòa bình chừng nào ông Putin vẫn còn nắm quyền Tổng thống Nga .

Tháng 6, nhà lãnh đạo Ukraine đã nhắc lại lập trường của mình rằng các cuộc đàm phán với Moscow chỉ có thể bắt đầu diễn ra sau khi các lực lượng Nga rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine trong biên giới năm 1991, bao gồm cả bán đảo Crimea. Nga đã bác bỏ những yêu cầu này và coi đây là yêu sách không thực tế.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở St. Petersburg hôm 28/7, Tổng thống Putin nói rằng cuộc xung đột đang diễn ra bắt nguồn từ các mối đe dọa từ NATO đối với an ninh của Nga. Ông nói thêm rằng Mỹ và các đồng minh đã "từ chối đàm phán về các vấn đề đảm bảo an ninh bình đẳng".

Trung Quốc thúc đẩy đàm phán hòa bình Ukraine Trung Quốc thúc đẩy đàm phán hòa bình Ukraine

VTV.vn - Trung Quốc sẵn sàng xem xét một chuyến công du châu Âu nữa để thúc đẩy các cuộc đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước