Không đảng nào giành đa số trong cuộc bầu cử ở Malaysia

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/11/2022 18:22 GMT+7

VTV.vn - Không chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số tối thiểu là 112 ghế trong tổng số 220 ghế Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 tại Malaysia.

Theo kết quả chính thức công bố vào sáng sớm nay, liên minh Hy vọng đã giành được 82 ghế, Liên minh Dân tộc và đảng Hồi giáo Malaysia giành được 73 ghế, Liên minh Mặt trận quốc gia có 30 ghế. Tiếp đó là Liên minh các đảng kết hợp với 22 ghế.

Trước tình hình này, Hoàng gia Malaysia tuyên bố mỗi đảng chính trị phải trình tên của một nghị sỹ mà họ cho rằng sẽ nhận được đa số phiếu ủng hộ trong Hạ viện trước 14 giờ ngày 21/11 (theo giờ địa phương).

Hiện các đảng phái ở nước này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ những phe phái khác để xây dựng một liên minh đa số nhằm thành lập chính phủ.

Quốc vương Malaysia có thể chỉ định một nghị sỹ làm Thủ tướng, nhân vật mà ông cho rằng sẽ giành được đa số phiếu ủng hộ trong Quốc hội nước này.

Malaysia tiến hành tổng tuyển cử Malaysia tiến hành tổng tuyển cử

VTV.vn - Sáng nay (19/11), các điểm bỏ phiếu trên toàn Malaysia đã mở cửa đón người dân tham gia bỏ phiếu nhằm chọn ra những nghị sĩ khóa mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước