Không quân Mỹ tiêu diệt hàng chục tay súng IS tại Libya

Như Thủy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 08:31 GMT+7

(Ảnh: Al Arabiya)

VTV.vn - Không quân Mỹ đã tiêu diệt hàng chục tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc không kích vào đêm 18/1 tại thành phố Sirte, Libya.

Đây là thông tin do Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra vào ngày 19/1. Theo nguồn tin trên, Mỹ đã triển khai các máy bay ném bom B-2 vào đêm 18/1, không kích các sào huyệt của IS tại những địa điểm cách thành phố Sirte, thành trì cũ của IS ở Libya, 45km về phía Tây Nam. Cuộc không kích được thực hiện với sự hợp tác của Chính phủ Hòa giải dân tộc Libya và được sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama.

Cuộc không kích diễn ra một tháng sau khi Mỹ khép lại một loạt hoạt động quân sự trên khắp khu vực Sirte với gần 500 cuộc không kích nhằm hỗ trợ GNA đánh đuổi IS khỏi thành phố duyên hải của Libya. Lầu Năm Góc cũng để ngỏ khả năng sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào IS nếu GNA yêu cầu.


Mỹ lần đầu tiên không kích thành trì Sirte của IS ở Libya Mỹ lần đầu tiên không kích thành trì Sirte của IS ở Libya Mỹ không kích IS theo yêu cầu của Libya Mỹ không kích IS theo yêu cầu của Libya Libya giải phóng thành trì cuối cùng khỏi tay IS Libya giải phóng thành trì cuối cùng khỏi tay IS
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước