Kiểm soát giao thông thông minh ở Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/11/2019 08:20 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống dịch vụ thông tin và điều hành giao thông tại Seoul (TOPIS) cung cấp hình ảnh chi tiết về giao thông tới mọi người dân.

Hệ thống được vận hành thông qua các camera có độ phân giải cao, gồm cả camera giao thông, camera an ninh của thành phố và camera của các hộ gia đình. Kèm với đó là rất nhiều thiết bị cảm biến được lắp tại các đầu mối giao thông. Mọi thông tin đều được truyền trực tiếp tới người dân qua một ứng dụng có tên TOPIS.

Trung tâm thông tin giao thông của Thủ đô Seoul theo dõi, cập nhật và điều tiết giao thông từng phút, từng giờ bằng hệ thống này như: khu vực nào đang ùn tắc, xe nào đang đi quá tốc độ, xe nào chở quá tải. Còn người dân thì dựa vào đó để lựa chọn cách thức đi lại của mình và có thể theo dõi luôn an ninh ở khu vực nhà mình. 

Kiểm soát giao thông thông minh ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Chỉ cần chọn và nhấn vào địa điểm cụ thể trên màn hình là người dân có thể biết về tình trạng giao thông thời gian thực ở khu vực đó. Mạng siêu tốc 5G cũng đang giúp cho việc vận hành hệ thống này trơn tru hơn.

Thành phố Seoul chỉ mất 2 năm để xây dựng nên hệ thống quản lý giao thông, thảm họa và phản ứng nhanh như vậy. TOPIS giờ đây đã trở thành một ứng dụng không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân Seoul. 

Giao thông thông minh hỗ trợ người qua đường Giao thông thông minh hỗ trợ người qua đường

VTV.vn - Để tạo thuận lợi cho người già và người khuyết tật qua đường, Bộ Giao thông Singapore đã quyết định kéo dài khoảng thời gian dành cho người đi bộ thêm ít nhất 13 giây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước