Kim cương nhân tạo đang trở nên đắt giá

Vân Ánh-Thứ sáu, ngày 29/12/2023 21:12 GMT+7

VTV.vn - Với tuổi đời hàng tỷ năm kể từ khi bắt đầu hình thành, những viên kim cương tự nhiên được xem là mặt hàng xa xỉ nhất hiện nay.

Tuy nhiên, xu hướng thời gian gần đây lại cho thấy kim cương nhân tạo đang trở nên đắt giá.

Theo công ty tổng hợp dữ liệu và nghiên cứu kim cương Edahn Golan, thị trường trang sức nhân tạo đã chứng kiến mức tăng trưởng hàng năm là 20% trong những năm gần đây, thúc đẩy lợi nhuận toàn cầu lên tới 15 tỷ USD.

Kim cương nhân tạo đang trở nên đắt giá - Ảnh 1.

Trong bối cảnh có nhiều nhà sản xuất tham gia thị trường này, giá bán của kim cương được "nuôi cấy" trong phòng thí nghiệm đã phần nào giảm xuống, và các thương hiệu đang tìm cách tạo dựng dấu ấn riêng, đặc biệt thông qua đồ trang sức thiết kế.

Ngoài ra, trang sức nhân tạo còn có tính bền vững rất cao, một số công ty trong lĩnh vực này còn ứng dụng công nghệ để thu giữ khí thải CO2, góp phần chống biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước