Kinh tế Singapore bị ảnh hưởng nghiêm trọng do COVID-19

PV thường trú Đài THVN tại ASEAN-Chủ nhật, ngày 16/02/2020 07:47 GMT+7

VTV.vn - Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Singapore được dự báo giảm xuống còn 0,9% trong năm 2020 thay vì mức 1,4% do ảnh hưởng của COVID-19.

COVID-19 gây thiệt hại ngay lập tức và rõ nhất với ngành dịch vụ hàng không của Singapore bởi đây là một trung tâm hàng không lớn của khu vực và thế giới. Bộ trưởng Bộ Giao thông Singapore Khaw Boon Wan cho biết, các hãng hàng không của nước này như Singapore Airlines, SilkAir và Scoot bị thiệt hại nặng, khi số chuyến bay giữa Singapore và Trung Quốc đã giảm tới 80% và lượng hành khách giảm 60-70%. Nhiều chuyến bay chỉ có 20-30% hành khách.

Các cửa hàng bán lẻ ở Changi cũng ảnh hưởng lớn khi doanh số bán lẻ giảm 1/3. Bộ trưởng Khaw Boon Wan cho biết thêm, có khoảng 7.000 - 8.000 nhân viên bán lẻ ở Changi và các công ty có thể cắt giảm số nhân công này nếu tình hình bán hàng tiếp tục đi xuống.

Người đứng đầu Tổng cục Du lịch Singapore nhận định, lượng du khách đến nước này có thể giảm tới 30% trong năm nay khi không có lượng khách đến từ Trung Quốc, vốn chiếm 20% tổng lượng khách quốc tế đến nước này. Trong khi đó, giới chuyên gia đưa ra nhận định, ngành du lịch Singapore chịu thiệt hại ít nhất là từ 6-8 tháng nữa.

Là trung tâm tổ chức sự kiện ở khu vực, COVID-19 đã khiến một loạt hội nghị, triển lãm, sự kiện thể thao, văn hóa quốc tế đã bị hoãn hoặc hủy bỏ ở Singapore. Thông tin từ Bộ Y tế Singapore cho biết, Chính phủ sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho những bệnh nhân mắc COVID-19 khi họ điều trị tại bệnh viện công.

Trong khi đó, Bộ Giao thông vận tải cho biết, Chính phủ sẽ cùng với các công ty taxi và xe công nghệ cung cấp gối hỗ trợ trị giá 77 triệu SGD cho những tài xế taxi và xe công nghệ bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trong đó Chính phủ đóng góp 45% cho gói tài chính này.

Riêng hãng xe công nghệ Grab cho biết, sẽ trợ cấp 200 SGD cho đối tác giao đồ ăn nhanh nào bị nằm viện hay phải cách ly, còn lái xe công nghệ sẽ miễn tiền thuê xe và trợ cấp một lần 500 SGD cho các lái xe bị ảnh hưởng.

Về tổng thể, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Singapore được dự báo giảm xuống còn 0,9% trong năm 2020 thay vì mức 1,4% đưa ra trước đó. Các báo cũng cho biết, Chính phủ sẽ công bố một loạt biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trong kế hoạch ngân sách 2020 sắp được công bố.

Trung Quốc triển khai nhiều giải pháp chống sốc cho nền kinh tế do dịch nCoV Trung Quốc triển khai nhiều giải pháp chống sốc cho nền kinh tế do dịch nCoV

VTV.vn - Để giảm thiểu những thiệt hại cho nền kinh tế vì dịch nCoV, Trung Quốc đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, như giảm lãi suất, giảm thuế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước