Kinh tế toàn cầu chưa thể phục hồi khả quan trong thời gian tới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/01/2022 06:20 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định từ một báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF đưa ra ngày 11/1.

Theo đó, chỉ một trong 10 thành viên Diễn đàn Kinh tế thế giới kỳ vọng sự phục hồi toàn cầu sẽ tăng tốc trong 3 năm tới.

Còn khảo sát với 1.000 nhà lãnh đạo, doanh nghiệp, chuyên gia cho kết quả: chỉ có 1/6 số này lạc quan về triển vọng kinh tế thế giới.

Báo cáo cũng cho thấy, biến đổi khí hậu là mối đe dọa hàng đầu. Trong khi xói mòn liên kết xã hội, khủng hoảng sinh kế, suy giảm sức khỏe tâm thần là những rủi ro gia tăng nhiều nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Thời tiết cực đoan được coi là rủi ro lớn nhất trên thế giới trong ngắn hạn.

Báo cáo cũng nhận định, việc không hành động với biến đổi khí hậu có thể làm giảm 1/6 GDP toàn cầu. WEF cũng nêu ra một số rủi ro đang nổi lên như các thách thức an ninh mạng, khủng hoảng di cư, cạnh tranh không gian.

Dự báo lạc quan về kinh tế toàn cầu năm 2022 Dự báo lạc quan về kinh tế toàn cầu năm 2022

VTV.vn - Những dự báo về kinh tế Mỹ và thế giới sẽ được đưa ra trong phần điểm báo dưới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước