Kinh tế toàn cầu năm 2023 dự kiến tăng trưởng 2,4%

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 11/11/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Dự báo do Viện Chính sách kinh tế quốc tế Hàn Quốc đưa ra. Mức tăng trưởng này thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 5 vừa qua.

Nguyên nhân được cho là một phần do hậu quả từ việc thắt chặt chính sách tiền tệ từ các nền kinh tế lớn và các rủi ro địa chính trị kéo dài. Xét theo từng quốc gia, dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ ước đạt mức 0,6% vào năm 2023.

Nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục đi ngang. Trong khi đó, Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 4,8% trong năm tới.

Viện Chính sách kinh tế quốc tế Hàn Quốc cũng cho biết, trong năm nay, kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 3,1%, thấp hơn mức dự báo 3,5% được đưa ra trước đó.

Niềm tin vào triển vọng kinh tế toàn cầu thấp do lo ngại lạm phát Niềm tin vào triển vọng kinh tế toàn cầu thấp do lo ngại lạm phát

VTV.vn - Khảo sát mới cho thấy, nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu phải vật lộn với việc chi phí tăng và lo ngại về tình trạng giảm thu nhập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước