Kỷ lục buồn về bạo lực súng đạn tại Mỹ

An Ngọc-Thứ năm, ngày 02/02/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mới trong tháng 1 năm nay, nước Mỹ đã ghi nhận kỷ lục buồn về bạo lực súng đạn - một vấn đề nan giải trong xã hội Mỹ bao lâu nay.

Tính từ ngày 1/1 đến 29/1, nước Mỹ đã trải qua 44 vụ xả súng, nhiều nhất kể từ năm 2014, thời điểm bắt đầu có số liệu thống kê về các vụ xả súng hàng loạt.

Tình hình còn xấu hơn vì khi  báo cáo được tung ra thì vào ngày 30/1, đã có thêm nhiều vụ xả súng xảy ra tại các bang Texas, Illinois và Alabama, trong đó nhiều nạn nhân là trẻ vị thành niên.

Một thống kê trước đó cho thấy, hơn 100 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương mỗi ngày trong các vụ việc liên quan đến súng đạn tại Mỹ. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Mỹ.

Cuộc đấu tranh dai dẳng chống bạo lực súng đạn tại Mỹ Cuộc đấu tranh dai dẳng chống bạo lực súng đạn tại Mỹ Bạo lực súng đạn chưa bao giờ hết nóng tại Mỹ Bạo lực súng đạn chưa bao giờ hết nóng tại Mỹ Hàng chục nghìn người tuần hành phản đối bạo lực súng đạn ở Mỹ Hàng chục nghìn người tuần hành phản đối bạo lực súng đạn ở Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước