Tết Nguyên đán hay Tết Âm lịch là những ngày lễ tết quan trọng nhất trong năm đối với người Trung Quốc. Năm nay, người dân Trung Quốc được nghỉ lễ 8 ngày, từ 28/1 tới 3/2, là cơ hội để mọi người đi du lịch, về thăm gia đình, góp phần thúc đẩy du lịch nội địa.
Theo một nhóm công tác đặc biệt được thành lập để tạo điều kiện cho các hoạt động di chuyển trong thời gian diễn ra kỳ Xuân vận, đây là lần đầu tiên trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán tại Trung Quốc, số lượng chuyến đi liên vùng hàng ngày vượt quá 300 triệu.
Người dân Trung Quốc hân hoan đón Tết Nguyên đán (Ảnh: Xinhua)
Trong đó, các chuyến đi bằng đường bộ tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 288,44 triệu trong ngày 31/1, trong khi các chuyến đi bằng đường sắt và đường hàng không lần lượt tăng 5,3% và 3,6%.
Dự kiến sẽ có 9 tỷ chuyến đi, phá kỷ lục được thực hiện trong thời gian diễn ra kỳ Xuân vận của năm 2025, với đợt tăng đột biến về du lịch hàng năm diễn ra từ ngày 14/1 đến ngày 22/2.
Các chuyến đi đường bộ, bao gồm nhiều chuyến đi bằng xe năng lượng mới (NEV), ước tính chiếm khoảng 80% tổng số các chuyến đi liên vùng, vì có nhiều điểm sạc điện trên đường cao tốc giúp NEV dễ dàng lưu thông trên đường hơn bao giờ hết.
Đáng chú ý, các cơ quan đường sắt trên khắp các khu vực của Trung Quốc đã tăng công suất trên các tuyến đường đi lại phổ biến và cải thiện dịch vụ nhà ga và tàu hỏa để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hành khách trong thời gian diễn ra kỳ Xuân vận.
Không khí đêm giao thừa ở Trung Quốc VTV.vn - Không khí đón Tết Nguyên đán tại Trung Quốc năm nay trở nên đặc biệt hơn khi đây là năm đầu tiên lễ hội này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!