Lại xảy ra bắt cóc tại Nigeria, 1 sinh viên bị bắn chết

Trang Phan-Thứ năm, ngày 18/02/2021 11:48 GMT+7

VTV.vn - Ngày 17/2, các tay súng thuộc băng nhóm tội phạm đã bắt cóc 42 nam sinh cùng một số giáo viên tại ký túc xá 1 trường cao đẳng ở thị trấn Kagara miền Trung Nigeria.

Các tay súng mặc quân phục đã tấn công trường cao đẳng, nơi có khoảng 1.000 sinh viên đang theo học vào đêm 16/2, đưa các sinh viên mà chúng bắt cóc vào một khu rừng gần đó.

Lực lượng an ninh đã phát hiện ra khu vực mà các đối tượng bắt cóc đưa sinh viên tới và đã bắt đầu lần theo dấu vết. Trong khi họ đang nỗ lực giải cứu những người bị bắt cóc và điều tra vụ việc, một giáo viên và một số sinh viên đã trốn thoát trong vụ bắt cóc. Giáo viên xác nhận 1 sinh viên đã bị bắn chết khi xảy ra vụ bắt cóc.

Ông Abubakar Sani Bello - Thống đốc bang Niger, Nigeria cho biết: "27 sinh viên, 3 nhân viên và 12 thành viên trong gia đình của họ đã bị bắt cóc. Thật không may, một sinh viên đã bị bắn chết. Chúng tôi đã kêu gọi chính phủ liên bang triển khai tất cả các nguồn lực, tất cả các lựa chọn để đảm bảo sự trở về an toàn của các nạn nhân".

Thống đốc bang Niger, ông Bello cũng tuyên bố đóng cửa tất cả các trường nội trú tại bang và các khu vực lân cận cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Anh Sama'ila Musa - Người dân thị trấn Kagara, bang Niger, Nigeria nói: "Cầu mong họ sớm được thả. Chúng tôi đang kêu gọi cảnh sát siết chặt an ninh để những vụ bắt cóc sẽ không lặp lại nữa".

Các vụ bắt cóc tại những bang miền Trung và Tây Bắc Nigeria chỉ là một trong vô số thách thức mà các lực lượng an ninh tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này phải đối mặt. Các khu vực khác như Đông Bắc hay miền Nam Nigeria đang trở thành địa bàn hoạt động của các băng nhóm tội phạm, với các vụ đốt phá làng mạc, sát hại và bắt cóc người dân.

Chỉ 2 tháng trước, hơn 300 sinh viên cũng bị bắt cóc ở một trường tại Kankara, thuộc bang Katsina lân cận. Các nam sinh này sau đó đã được trả tự do nhưng vụ việc đã khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ.

Cảnh báo những vụ “bắt cóc giả” sinh viên Trung Quốc tại Australia Cảnh báo những vụ “bắt cóc giả” sinh viên Trung Quốc tại Australia

VTV.vn - Chính quyền Australia mới đây đã cảnh báo âm mưu ép buộc các du học sinh Trung Quốc phải giả vờ bị bắt cóc để gia đình gửi hàng triệu USD tiền chuộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước