Lạm phát Nhật Bản tăng cao nhất trong 42 năm

Long Nguyễn (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 23/06/2023 17:32 GMT+7

VTV.vn - Sự gia tăng này là do giá thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày tăng đều đặn, khiến các hộ gia đình đang đối mặt với khó khăn về chi tiêu.

Theo số liệu công bố ngày hôm nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản của Nhật bản tiếp tục tăng cao, vượt xa mục tiêu 2% mà Ngân hàng trung ương Nhật Bản đề ra. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng lõi cũng ghi nhận mức tăng cao nhất trong 42 năm qua.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng CPI cơ bản, không bao gồm thực phẩm tươi sống của nước này tiếp tục tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, còn chỉ số giá tiêu dùng CPI cốt lõi, không bao gồm thực phẩm tươi sống và năng lượng đã tăng 4,3%, đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 6/1981.

Lạm phát Nhật Bản tăng cao nhất trong 42 năm - Ảnh 1.

Đồng Yen Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg

Theo ước tính, chỉ số lạm phát có thể còn tăng cao hơn nữa nếu Chính phủ Nhật Bản không thực hiện các biện pháp kiềm chế giá năng lượng và thực hiện biện pháp hỗ trợ thúc đẩy du lịch trong thời gian qua, tuy nhiên, với mức lạm phát hiện nay, gánh nặng chi tiêu của các hộ gia đình có thể tăng lên 90.000 (khoảng 650 USD) so với năm tài khóa 2022.

Khảo sát do Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản với 36 nhà kinh tế tư nhân cho thấy, với  việc đồng yen mất giá đáng kể dẫn đến áp lực tăng giá nhập khẩu hiện nay, chỉ số giá tiêu dùng CPI cơ bản của nước này trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 6 năm nay có thể tăng 3,24% và trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 6 năm sau có thể tăng 2,01%.

Câu hỏi đặt ra là liệu Ngân hàng trung ương Nhật Bản có thay đổi chính sách nới lỏng tiền tệ để đối phó lạm phát hay không, trong cuộc họp gần đây, Thống đốc ngân hàng này, ông Ueda Kazuo cho biết, sẽ không thay đổi chính sách hiện tại, lạm phát tăng hiện nay chỉ tạm thời và sẽ giảm xuống, có thể là vào tháng 9 hoặc tháng 10, mục tiêu của Ngân hàng trung ương Nhật Bản là duy trì lạm phát ổn định ở mức 2%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước