Làn sóng COVID-19 vượt đỉnh tại nhiều địa phương của Trung Quốc

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 10/01/2023 17:07 GMT+7

Hành khách tại sân bay quốc tế Bắc Kinh sau khi Trung Quốc dỡ bỏ yêu cầu kiểm dịch COVID-19 đối với du khách từ ngày 8/1/2023. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 10/1, Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, nhiều khu vực của nước này đã vượt qua đỉnh về số ca nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc tiếp tục hạ cấp độ nghiêm trọng của đợt bùng phát COVID-19 bất chấp những lo ngại quốc tế về quy mô và tác động của nó.

Một bản tóm tắt của Health Times, ấn phẩm do People's Daily, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý, thông tin, số ca nhiễm COVID-19 đã giảm ở thủ đô Bắc Kinh và một số tỉnh của Trung Quốc. Một quan chức được trích dẫn nói rằng gần như tất cả 100 triệu người ở tỉnh Hà Nam đã bị nhiễm bệnh.

Virus SARS-CoV-2 đã lây lan tự do ở Trung Quốc kể từ khi Chính phủ nước này thay đổi chính sách chống dịch vào đầu tháng 12/2022 sau ba năm. Trung Quốc đã mở lại biên giới vào ngày 8/1, loại bỏ những hạn chế lớn cuối cùng.

Việc phong tỏa thường xuyên, xét nghiệm trên diện rộng liên tục và hạn chế di chuyển ở nhiều mức độ khác nhau kể từ đầu năm 2020 đã khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong gần nửa thế kỷ và gây ra tình trạng khó khăn trên diện rộng.

Với việc các hạn chế chống COVID-19 được nới lỏng, Trung Quốc đã ngừng công bố các số liệu thống kê về số ca nhiễm hàng ngày và đã báo cáo ít hơn 5 trường hợp tử vong do COVID-19 mỗi ngày kể từ khi thay đổi chính sách "Zero COVID".

Nhiều nhà tang lễ và bệnh viện ở Trung Quốc cho biết họ đã bị quá tải. Và các chuyên gia y tế quốc tế dự đoán, Trung Quốc sẽ có ít nhất 1 triệu ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong năm nay.

Ngày 10/1, Health Times tổng hợp báo cáo từ chính quyền địa phương và các chuyên gia y tế trên cả nước, kết quả cho thấy làn sóng COVID-19 có thể đã vượt đỉnh ở nhiều khu vực.

Kan Quan, Giám đốc Văn phòng Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hà Nam, cho biết, tỷ lệ lây nhiễm ở tỉnh miền Trung này là gần 90% tính đến ngày 6/1. Ông xác nhận, số ca nhiễm nặng vẫn còn cao nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Làn sóng COVID-19 vượt đỉnh tại nhiều địa phương của Trung Quốc - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Yin Yong, quyền Thị trưởng thành phố Bắc Kinh, được trích dẫn nói rằng thủ đô Trung Quốc đã qua thời kỳ đỉnh dịch. Li Pan, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế thành phố Trùng Khánh cho biết, đỉnh dịch đã đạt vào ngày 20/12/2022.

Tại tỉnh Giang Tô, đỉnh dịch diễn ra vào ngày 22/12/2022, trong khi tại tỉnh Chiết Giang, "làn sóng lây nhiễm đầu tiên đã trôi qua", các quan chức cho biết. Hai thành phố ở phía Nam tỉnh Quảng Đông, trung tâm sản xuất của Trung Quốc, đã đạt đỉnh trước cuối năm.

Trên tờ China Daily, một quan chức y tế nổi tiếng cho biết, tỷ lệ các trường hợp nghiêm trọng vẫn chưa rõ ràng.

"Vẫn còn quá sớm để kết luận tỷ lệ phần trăm chung của bệnh nhân COVID nặng và nguy kịch ở Trung Quốc vì các bệnh viện khác nhau báo cáo những con số khác nhau", Wang Guiqiang, Trưởng Khoa Bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh, cho biết.

Trung Quốc đã bác bỏ những lời chỉ trích về dữ liệu của nước này, coi đó là những nỗ lực có động cơ chính trị nhằm bôi nhọ "thành công" của Trung Quốc trong việc xử lý đại dịch và cho biết, bất kỳ đột biến nào trong tương lai đều có khả năng lây nhiễm mạnh hơn nhưng gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn.

Các yêu cầu xét nghiệm do một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp và các nước khác áp đặt nhằm đối phó với sự bùng phát COVID-19 tạiTrung Quốc đã bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi là hành vi "phân biệt đối xử".

Các thị trường tài chính coi các hạn chế mới chỉ là sự bất tiện, với đồng Nhân dân tệ đạt mức cao nhất trong gần 5 tháng vào ngày 10/1.

Mặc dù Bắc Kinh cũng yêu cầu kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính đối với những người đến Trung Quốc, các quan chức đã đe dọa trả đũa các quốc gia bắt buộc xét nghiệm đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc hôm 10/1 cho biết sẽ ngừng cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc.

Sự thay đổi đột ngột trong các chính sách về COVID đã khiến hệ thống y tế của Trung Quốc không được chuẩn bị sẵn sàng, với nhiều bệnh viện không được trang bị đầy đủ để xử lý bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và các thành phố tranh giành nguồn cung cấp thuốc hạ sốt cơ bản.

Nỗi lo bùng dịch COVID-19 ở nông thôn Trung Quốc Nỗi lo bùng dịch COVID-19 ở nông thôn Trung Quốc

VTV.vn - Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 ở vùng nông thôn, khi hàng triệu lao động nhập cư sẽ trở về quê trong kỳ nghỉ Tết âm lịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước