Làng nghề truyền thống Nga đau đầu vì hàng Trung Quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/11/2018 19:17 GMT+7

VTV.vn - Một lượng lớn sản phẩm khăn choàng Pavlovsky Posad và búp bê gỗ Matryoshka "núp bóng" hàng Nga có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán tại khu chợ Vernisage, Nga.

Đây là câu chuyện đang làm nhiều nghệ nhân từ các làng nghề truyền thống ở Nga đau đầu.

Vernisage là khu chợ lưu niệm nổi tiếng ở Moscow, nơi tập trung rất nhiều sản phẩm từ các làng nghề thủ công truyền thống, một thế giới của lật đật, của búp bê gỗ, tranh sơn, của khăn choàng, với đủ mức giá và chất lượng.

Theo bà Natalia (làng nghề Pavlovsky Posad), không khó để phân biệt một chiếc khăn thật với đường viền thủ công, có nhãn mác với đầy đủ thông tin về tác giả, tác phẩm, thậm chí, trên khăn còn in "con dấu" của xưởng sản xuất, nhưng khách du lịch không phải ai cũng biết điều này. 

Tại khu chợ nổi tiếng này, một số lượng lớn các sản phẩm "núp bóng" hàng Nga có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán. 

Trong khi Hiệp hội các làng nghề và cơ sở địa phương nhọc nhằn với bài toán khôi phục và phát triển sản xuất, các họa sĩ, nghệ nhân không khỏi lo lắng khi những giá trị văn hóa đích thực của nước Nga có thể bị ảnh hưởng bởi những sản phẩm ngoại kém chất lượng.

Bộ Văn hóa và Bộ Công Thương Nga đã bắt tay thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm nghệ thuật dân gian Nga từ nay đến năm 2030, đồng thời tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng nhái tại nhiều điểm du lịch.

Khăn choàng Pavlovsky Posad - Món quà ấm áp từ nước Nga Khăn choàng Pavlovsky Posad - Món quà ấm áp từ nước Nga

VTV.vn - Tại Nga, cùng với búp bê gỗ Matryoshka hay mũ lông Ushanka, một món quà độc đáo rất được yêu thích là khăn choàng truyền thống có tên gọi Pavlovsky Posad.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước