Lãnh đạo Catalonia đồng ý bầu cử nhanh

VTV9-Thứ tư, ngày 01/11/2017 14:07 GMT+7

Biểu tình ủng hộ quyền độc lập của Catalonia. (Ảnh: StabroekNews)

VTV.vn - Lãnh đạo vùng Catalonia đã chấp nhận cuộc bầu cử nhanh do chính quyền Trung ương Tây Ban Nha đề xuất.

Tuy nhiên, Thủ hiến Catalonia bị phế truất Carles Puigdemont khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh vì độc lập. Theo đó, việc ông Puigdemont đồng ý với cuộc bầu cử cho thấy, chính quyền Madrid đang chiếm ưu thế trong việc tiếp quản Catalonia. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát vào ngày 31/10, tỷ lệ ủng hộ việc thành lập quốc gia mới từ Catalonia đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Trong một diễn biến khác, Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã triệu tập ông Puigdemont và 13 thành viên chính quyền bị sa thải đến Madrid vào ngày 2 - 3/11 để xử lý những cáo buộc nổi loạn, xúi giục nổi loạn và bất tín chống lại chính quyền Tây Ban Nha.


Cựu Thủ hiến Catalonia không xin tị nạn ở Bỉ Cựu Thủ hiến Catalonia không xin tị nạn ở Bỉ Đình chỉ tuyên bố độc lập vùng Catalonia Đình chỉ tuyên bố độc lập vùng Catalonia Đảng của cựu Thủ hiến Catalonia tuyên bố sẽ tham gia bầu cử sớm Đảng của cựu Thủ hiến Catalonia tuyên bố sẽ tham gia bầu cử sớm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước