Lãnh đạo Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ họp thượng đỉnh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/09/2018 06:44 GMT+7

Các nhà lãnh đạo Nga - Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh 3 bên ở Tehran. Ảnh: TASS

VTV.vn - Ngày 7/9, các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã gặp nhau ở Tehran để thảo luận về tình hình Syria.

Hiện quân đội Syria đang dốc sức cho trận đánh cuối cùng tại tỉnh Idlib. Vì vậy, một trong những mục đích chính của cuộc gặp thượng đỉnh 3 nước lần này là quyết định tương lai của tỉnh Idlib - thành trì lớn cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở Syria.

Nga và Iran - hai nước ủng hộ Chính phủ Syria, quyết tâm quét sạch các phần tử khủng bố và lập lại hòa bình tại Syria. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại cuộc tổng tấn công có thể gây ra hậu quả là một dòng người di cư Syria đổ sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm nơi trú ẩn an toàn.

Nga - Mỹ khẩu chiến dữ dội vì chiến dịch giải phóng Idlib, Syria Nga - Mỹ khẩu chiến dữ dội vì chiến dịch giải phóng Idlib, Syria

VTV.vn - Cùng với những cuộc khẩu chiến dữ dội, căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Nga đang tăng cao liên quan tới tình hình tại tỉnh Idlib, Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước