Lãnh đạo thế giới tỏ lòng thành kính với Hoàng thân Philip, nhân vật vĩ đại của thế kỷ

Quỳnh Chi (Theo Independent)-Thứ bảy, ngày 10/04/2021 09:25 GMT+7

Hoàng thân Philip đã ra đi ở tuổi 99. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới đã bày tỏ lòng thành kính đối với Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh, sau khi Điện Buckingham thông báo ông qua đời ở tuổi 99.

Thủ tướng, Tổng thống và các vị vua từ khắp châu Âu, Khối Thịnh vượng chung và phần còn lại của thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc sau khi Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh qua đời vào ngày 9/4.

Hoàng thân Philip, phu quân của Nữ hoàng Elizabeth II, là người tràn đầy niềm tin, một nhân vật vĩ đại của thế kỷ và là tấm gương phục vụ trung thành cho Tổ quốc. Ông đã được trao tước hiệu Công tước xứ Edinburgh với nhiều cống hiến, đóng góp tích cực trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao thời hậu chiến giữa Vương quốc Anh và Đức, nhận được sự tin yêu, kính trọng trong trái tim của hàng triệu người dân Nga, góp phần to lớn trong việc thay đổi cuộc sống của trẻ em trên toàn cầu.

Lãnh đạo đảng Sinn Fein Mary Lou McDonald ở Ireland đã xúc động gửi lời chia buồn tới Nữ hoàng Elizabeth.

Sau khi nhận được tin buồn, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gửi lời chia buốn và tuyên bố rằng, Hoàng thân Philip "là hiện thân của một thế hệ mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại".

Nhớ lại Hoàng thân Philip đã từng hơn 20 lần đến thăm đất nước Australia, ông Morrison nói: "Người dân Australia xin được gửi tình cảm và lời chia buồn sâu sắc nhất tới Nữ hoàng và toàn thể Hoàng gia Anh. Gia đình Khối thịnh vượng chung cùng sẻ chia nỗi buồn trước sự mất mát này và lòng biết ơn đối với Hoàng thân Philip. Cầu Chúa phù hộ cho tất cả".

Lãnh đạo thế giới tỏ lòng thành kính với Hoàng thân Philip, nhân vật vĩ đại của thế kỷ - Ảnh 1.

Phu quân của Nữ hoàng Elizabeth II đã phải nhập viện do bệnh tim. (Ảnh: AP)

Lời sẻ chia của Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng là tiếng lòng chung của toàn bộ người dân trên khắp Khối thịnh vượng chung.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, bà xin được sẻ chia và sẽ luôn ở bên Nữ hoàng vào "thời điểm vô cùng đau buồn" này: "Hoàng thân Philip sẽ được ghi nhớ sâu sắc vì sự khích lệ mà ông đã dành cho rất nhiều thanh niên New Zealand thông qua Giải thưởng Công tước xứ Edinburgh. Sau hơn 50 năm giải thưởng được thành lập, ở New Zealand, hàng nghìn người trẻ tuổi đã hoàn thành những thử thách thay đổi cuộc đời thông qua chương trình này".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn và nói rằng "xin được chia buồn với người dân và Hoàng gia Anh": "Hoàng thân Philip đã có một sự nghiệp xuất sắc trong quân đội và đi đầu trong nhiều sáng kiến ​​phục vụ cộng đồng".

Ông Modi đã diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II hai lần trong cương vị Thủ tướng Ấn Độ, một lần vào năm 2015 và một lần vào năm 2018, và ông cũng gặp Thái tử Charles. Trong lần gặp gỡ thứ hai, Nữ hoàng đã tặng lại ông Modi món quà cưới mà anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi đã tặng bà và Hoàng thân Philip vào năm 1947. 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ca ngợi, Công tước xứ Edinburgh là một người "có mục tiêu và niềm tin lớn lao, con người đầy ý thức trách nhiệm đối với những người khác".

Ông nói: "Hoàng thân Philip đã đóng góp rất nhiều cho xã hội tại đất nước Canada và thế giới".

Đại sứ Đức tại Vương quốc Anh Andreas Michaelis đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Hoàng thân Philip. Ông cho biết, trong suốt cuộc đời của mình, Hoàng thân Philip đã nỗ lực giúp hai quốc gia xây dựng một mối quan hệ thân thiết và ông sẽ được người dân ở cả hai nước ghi nhớ.

Ông nói thêm: "Hoàng thân Philip đã đến thăm Đức rất nhiều lần và đây là một đặc ân lớn đối với nước Đức. Hoàng thân đã giúp chúng tôi phát triển mối quan hệ đối tác rất chặt chẽ với Vương quốc Anh".

Tổng thống Đức Walter Steinmeier ca ngợi đóng góp của Hoàng thân trong việc chống lại chế độ Đức Quốc xã.

Ông viết: "Hoàng thân Philip đã chiến đấu để giải phóng châu Âu. Những đóng góp của ông cho nền dân chủ và hòa bình sẽ còn mãi trong ký ức của chúng tôi. Người dân Đức vô cùng thương tiếc cho một nhân cách chiến thắng, người đã góp phần quan trọng vào việc giải phóng các nước khỏi thảm họa Chiến tranh thế giới thứ hai".

Lãnh đạo thế giới tỏ lòng thành kính với Hoàng thân Philip, nhân vật vĩ đại của thế kỷ - Ảnh 2.

Nữ hoàng Elizabeth II và phu quân, Hoàng thân Philip. (Ảnh: AP)

Tại Thụy Điển, Vua Carl XVI Gustaf ca ngợi, Hoàng thân Philip là "một người bạn tốt của gia đình chúng tôi" và tuyên bố, "sự phục vụ của ông đối với nước Anh sẽ luôn là nguồn cảm hứng cho tất cả người dân Thụy Điển".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney đã đăng lời chia buồn trên Twitter: "Chúng tôi xin được chia buồn và bày tỏ sự đoàn kết với nước Anh".

Quốc vụ khanh chuyên về châu Âu của Chính phủ Pháp Clement Beaune đã đăng trên Twitter những lời ngợi khen dành cho người quá cố, theo đó Hoàng thân Philip "là một nhân vật vĩ đại của thế kỷ."

Đại sứ quán Nga tại Vương quốc Anh đã nói về việc Hoàng thân Philip là chắt của Hoàng đế Nicholas I ở nước Nga: "Hoàng thân Philip được nhiều người Nga ngưỡng mộ và thương tiếc. Cầu mong ông ra đi thanh thản".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông đã gửi điện bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc" tới Nữ hoàng Anh và mong bà "dũng cảm, kiên cường khi đối mặt với sự mất mát, đau thương không thể bù đắp này".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã viết trên Twitter: "Tôi rất đau buồn khi biết tin Hoàng thân Philip qua đời. Tôi xin gửi lời chia sẻ chân thành tới Nữ hoàng, Hoàng gia và người dân Vương quốc Anh trong ngày vô cùng đau buồn này".

Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih, một quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung trước đây, nói: "Tôi xin gửi lời chia buồn và đồng cảm tới Nữ hoàng Elizabeth, gia đình, Hoàng gia và người dân Vương quốc Anh về sự ra đi của Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh”.

Ông Ibrahim Mohamed Solih cho biết, Hoàng thân Philip là "một tấm gương trung thành phục vụ tổ quốc". Ông nói thêm: "Người dân Maldives trân trọng nhớ lại chuyến thăm của Hoàng gia Anh tới Maldives vào năm 1972".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã viết trên Twitter rằng: "Hoàng thân Philip là một người phục vụ tổ quốc trung thành và sẽ được người dân Israel và trên toàn thế giới ghi nhớ".

Công tước xứ Edinburgh đã giành được tình cảm đặc biệt ở đất nước Israel sau khi ông bất chấp nghi thức hoàng gia để đến thăm Israel và lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Mẹ ông, Công chúa Alice xứ Battenberg, được chôn cất ở phía Đông Jerusalem, trên núi Olives.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã gửi lời chia buồn của ông và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, Thủ tướng Hà Lan Marc Rutte, Vua Na Uy Harald, Hoàng gia Bỉ, lãnh đạo Pakistan Imran Khan và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã gửi lời chia buồn về sự ra đi của Hoàng thân Philip.

Hoàng thân Philip qua đời ở tuổi 99 Hoàng thân Philip qua đời ở tuổi 99

VTV.vn - Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Elizabeth II, đã qua đời ở tuổi 99.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước