Lào cảnh báo khẩn cấp nguy cơ lũ lụt tại thủ đô Vientiane và thành phố Luang Prabang

Đàm Linh (Theo Laotian Times)-Thứ bảy, ngày 14/09/2024 06:11 GMT+7

Mực nước tại công viên Chao Anouvong ở thủ đô Vientiane tiếp tục dâng cao (Ảnh: Laotian Times)

VTV.vn - Lào đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp khi thủ đô Vientiane và thành phố Luang Prabang đối mặt với nguy cơ lũ lụt do mực nước sông Mekong đang lên nhanh.

Dự báo, những trận mưa lớn sẽ xảy ra ở thủ đô Vientiane và thành phố Luang Prabang của Lào trong nhiều ngày liên tiếp, trong khi mực nước sông Mekong đang cao.

Chính phủ Lào đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Các đội cứu hộ đã được triển khai đến tỉnh Luang Namtha, nơi lũ lụt tàn khốc khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán và gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất.

Ủy hội sông Mekong quốc tế cảnh báo các khu vực trũng thấp của thủ đô Vientiane không có đê kè sẽ bị ngập lụt từ ngày 13/9. Vì thế người dân ở các khu vực này cần thực hiện các biện pháp chuẩn bị cần thiết, bao gồm cả việc tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Mực nước sông Mekong tại thủ đô Vientiane, Lào sáng 13/9 tăng lên 12,57 mét, cao hơn so với mức nguy hiểm 12,5 m. Cục Khí tượng Thuỷ văn Lào dự báo, mực nước sông Mekong sẽ tăng lên mức 13,2 m vào ngày 14/9.

Lào cảnh báo khẩn cấp nguy cơ lũ lụt tại thủ đô Vientiane và thành phố Luang Prabang - Ảnh 1.

Tỉnh Luang Namtha chìm trong nước lũ (Ảnh: Laotian Times)

Một số người dân và doanh nghiệp ở Vientiane đã đặt bao cát xung quanh các tòa nhà của họ để ngăn nước chảy vào trong trường hợp nước sông Mekong tràn bờ.

Theo báo cáo, mực nước cao nhất vào ngày 15/9 sẽ vượt qua mực nước sông Mekong được ghi nhận trong các trận lũ lớn ở Vientiane vào năm 1966 và 2008.

Thành phố Luang Prabang ở phía Bắc cũng đang trong tình trạng báo động cao khi mực nước ở sông Khan và sông Mekong dần dâng cao. Địa phương này cũng đang chuẩn bị cho những trận mưa lớn có thể đẩy mực nước lên mức nguy hiểm.

Trong khi đó, nỗ lực cứu hộ ở tỉnh Luang Namtha đang được tăng cường nhưng tình hình vẫn rất chưa mấy khả qua. Sân bay địa phương đã tạm thời đóng cửa, bệnh viện và nhiều ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Một số cư dân phải tìm nơi trú ẩn trên các mái nhà khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

Lào cảnh báo khẩn cấp nguy cơ lũ lụt tại thủ đô Vientiane và thành phố Luang Prabang - Ảnh 2.

Nước dâng cao tại Luang Prabang, ngày 10/9 (Ảnh: Laophattana News)

Trong một vụ việc thương tâm, một người đàn ông đã mất mạng sau khi bị dòng nước mạnh cuốn trôi khi cố gắng giúp đỡ những người khác. Mặc dù mực nước ở Luang Namtha đã bắt đầu rút nhưng nhu cầu về các hoạt động cứu hộ và viện trợ nhân đạo vẫn rất cấp thiết.

Giống một số quốc gia châu Á khác như Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Lào cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão Yagi.

Để ứng phó với thảm họa đang diễn ra, một số tổ chức tại Lào đã khởi xướng các chiến dịch quyên góp để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Nổi bật là dự án BCEL OneHeart đã phát động một chiến dịch toàn quốc để hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt. Chiến dịch này cung cấp một quy trình quyên góp đơn giản thông qua ứng dụng BCEL One, nơi các nhà tài trợ có thể chọn dự án cứu trợ lũ lụt trong mục OneHeart hoặc đóng góp trực tiếp bằng mã QR.

Vào ngày 12/9, chính phủ Australia đã chuyển 8 tấn hàng cứu trợ nhân đạo, trị giá 95.000 USD, phân phối cho hơn 200 gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Australia cung cấp hỗ trợ như vậy cho Lào, với các mặt hàng bao gồm bộ dụng cụ vệ sinh, chăn, chiếu ngủ và bộ dụng cụ trú ẩn...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước