Lào phong tỏa thủ đô Vientiane trong 2 tuần

Ngọc Phương (Phóng viên THVN tại Lào)-Thứ năm, ngày 22/04/2021 06:24 GMT+7

VTV.vn - Lào đã quyết định phong tỏa thủ đô Vientiane từ 6h sáng nay nhằm ngăn chặn sự lây lan của làn sóng bùng phát dịch COVID-19 lần thứ hai.

Quyết định phong tỏa thủ đô Vientiane có hiệu lực đến hết ngày 5/5. Theo đó, người dân thủ đô Vientiane sẽ không được rời khỏi thành phố, trong khi người dân ngoại tỉnh cũng không được vào thành phố trừ những người được giao nhiệm vụ và lái xe chở hàng hóa; tạm dừng việc vận chuyển hành khách từ thủ đô Vientiane đi các tỉnh và ngược lại; cấm người dân và người nước ngoài ở thủ đô rời khỏi nơi cư trú, trừ đi mua đồ tiêu dùng, đi bệnh viện, đi làm nhiệm vụ được giao…

Chính phủ Lào cũng yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội ở thủ đô Vientiane; yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà, ngoại trừ những người có nhiệm vụ; tiếp tục đóng cửa các cửa hàng giải trí, karaoke, Internet, cà phê, mattsage, trung tâm thể thao.

Chính phủ Lào cũng cấm các tổ chức, cá nhân ở thủ đô Vientiane tổ chức hội họp và tổ chức các sự kiện trên 20 người đồng thời yêu cầu lập thêm các điểm xét nghiệm, tiếp tục truy vết các ca tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 tại thủ đô Vientiane.

Trong ngày hôm qua, Lào có thêm tới 28 ca nhiễm mới, trong đó 26 ca ở thủ đô Vientiane. Đây là mức tăng đột biến, cao nhất trong vòng 2 năm qua.

Lào: Người nhập cảnh phải thuê thiết bị giám sát cách ly Lào: Người nhập cảnh phải thuê thiết bị giám sát cách ly

VTV.vn - Lào mới đây đã ra thông báo yêu cầu người nước ngoài khi nhập cảnh sẽ phải mua bảo hiểm COVID-19 và đeo thiết bị theo dõi sức khỏe trong suốt thời gian ở lại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước