Lật tàu ngoài khơi Ai Cập, ít nhất 30 người di cư thiệt mạng

Hoàng Yến (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/09/2016 08:39 GMT+7

Một con tàu chở di dân trên Địa Trung Hải. (Ảnh minh hoa: TORM A/S)

VTV.vn - Lại vừa xảy ra một vụ lật tàu chở người di cư ngoài khơi Ai Cập khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Theo trang CNN, chiếc tàu chở 600 người di cư đã bị lật ngoài khơi Burg Rashid, một ngôi làng ở tỉnh Beheira, Bắc Ai Cập, khi đang trên đường đến Italy. Khoảng 150 người đã được cứu sống. Người thiệt mạng gồm công dân Ai Cập, Sudan và một số quốc gia châu Phi khác. Trong số các thi thể được tìm thấy, có 18 nam giới, 10 phụ nữ và một trẻ em.

Lật tàu ngoài khơi Ai Cập, ít nhất 30 người di cư thiệt mạng - Ảnh 1.

Libya và các nước Bắc Phi như Ai Cập có thể được dùng làm cửa ngõ để đến Nam châu Âu qua Địa Trung Hải. (Đồ họa: World Atlas)

Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

2016 có thể là năm 'chết chóc' nhất ở Địa Trung Hải 2016 có thể là năm "chết chóc" nhất ở Địa Trung Hải Italy cứu thêm hơn 2.000 người trên biển Địa Trung Hải Italy cứu thêm hơn 2.000 người trên biển Địa Trung Hải Hơn 66.000 người di cư được cứu trên Địa Trung Hải Hơn 66.000 người di cư được cứu trên Địa Trung Hải

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước