Latvia tăng chi tiêu quốc phòng, kêu gọi các đồng minh NATO làm điều tương tự

Quỳnh Chi (Theo Channel News Asia)-Thứ sáu, ngày 12/07/2024 06:52 GMT+7

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics tham dự sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập NATO ở Washington, D.C., ngày 9/7 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cho biết chi tiêu quốc phòng của Latvia dự kiến ​​sẽ vượt dự đoán trong năm nay.

Đồng thời, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics kêu gọi các đồng minh châu Âu cũng tăng chi tiêu quân sự để đạt được các mục tiêu do NATO đề ra.

Latvia sẽ chi khoảng 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2024 để tăng cường khả năng phòng thủ, cao hơn ngân sách dự kiến ​​ban đầu 2,4% - Tổng thống Rinkevics nói với Channel News Asia hôm 10/7.

Năm 2023, quốc gia vùng Baltic này đã chi hơn 1 tỷ USD - gần 2,3% GDP - cho chi tiêu quốc phòng.

Ông Rinkevics cho biết các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần cam kết dành ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng, phù hợp với yêu cầu của khối.

Các quốc gia NATO vào năm 2014 đã đồng ý thực hiện điều này trước năm 2024 để giúp đảm bảo sự sẵn sàng quân sự của liên minh. Động thái tăng ngân sách quốc phòng được đưa ra sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở miền Nam Ukraine và được coi là ngày càng cấp bách sau cuộc xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, tính đến năm 2023, chỉ có 10 trong số 32 quốc gia thành viên NATO - bao gồm cả Latvia - đạt hoặc vượt mục tiêu.

"Hãy đối mặt với sự thật, (thậm chí) 2% là không đủ. Đã có những cuộc thảo luận về sự cần thiết phải chi ít nhất 2,5% GDP trong tương lai" - ông Rinkevics nói với Channel News Asia bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở Washington D.C.

Từng là nước thuộc Liên Xô cũ, Latvia có chung biên giới phía Đông với Nga và là thành viên NATO trong 2 thập kỷ qua.

Ukraine là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh NATO. Cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 3 ngày này đã được khai mạc hôm 9/7 với bài phát biểu mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Joe Biden - người cam kết sẽ bảo vệ quốc gia bị chiến tranh tàn phá này trước cuộc chiến với Nga.

Các nhà lãnh đạo NATO có kế hoạch cam kết cung cấp thêm vũ khí và đạn dược cho Ukraine, cũng như trấn an Kiev về sự hỗ trợ liên tục của họ.

Tổng thống Rinkevics nhận định điều quan trọng là các quốc gia thành viên NATO phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời kêu gọi các nước dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí cung cấp cho Kiev.

Anh tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP Anh tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP Tổng thống Ba Lan kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP Tổng thống Ba Lan kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP Chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng kỷ lục 2,2 nghìn tỷ USD vào năm 2023 Chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng kỷ lục 2,2 nghìn tỷ USD vào năm 2023

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước