Đầu tháng 3 này, Mỹ đã công bố quyết định dỡ bỏ các hạn chế về viện trợ cho Ukraine sau khi Kiev tuyên bố sẽ đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày với Nga.
Phát biểu với các phóng viên vào ngày 18/3, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết: "Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã được khôi phục, cũng như việc chia sẻ thông tin tình báo".
Đồng tình với phát biểu của ông Parnell, ông Alexus Grynkewich - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Hoa Kỳ (CENTCOM) - tái khẳng định viện trợ quân sự của Mỹ đã được nối lại. Ông nói: "Chúng tôi đã xác nhận các báo cáo rằng viện trợ đang tiếp tục hoặc đang hướng đến Ukraine. Và tất nhiên là cả các báo cáo hàng ngày về kết quả của việc chia sẻ thông tin tình báo. Vì vậy, tất cả những điều đó diễn ra vẫn như trước đây".
Binh lính Nga tuần tra một khu vực ở Sudzha, thuộc vùng Kursk của Nga, sau khi nơi này bị quân đội Ukraine chiếm giữ (Ảnh: AP)
Trước đó, Mỹ đã dừng việc cung cấp viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD cho Kiev và hạn chế chia sẻ thông tin tình báo sau cuộc tranh luận căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2 giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, với sự tham gia của Phó Tổng thống J.D. Vance. Nhà lãnh đạo Ukraine đã được yêu cầu rời khỏi thủ đô Mỹ và chỉ quay lại khi ông đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc.
Thông báo của Lầu Năm Góc được đưa ra cùng ngày ông Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm để thảo luận về những nỗ lực đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Cuộc điện đàm được mong đợi từ lâu kéo dài 2,5 giờ đồng hồ, trong đó cả Nhà Trắng và Điện Kremlin đều mô tả là tích cực.
Hai nhà lãnh đạo đã xác nhận việc đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong một tháng và thảo luận về đề xuất của ông Trump về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày. Bên cạnh đó, phía Nga nêu ra một số vấn đề chính cần được giải quyết trước khi thực hiện.
Tuy nhiên, Kiev đã nhanh chóng vi phạm thỏa thuận khi quân đội của Ukraine bị cáo buộc nhắm vào một cơ sở năng lượng sâu bên trong lãnh thổ Nga vào ngày 19/3, mặc dù trước đó quốc gia Baltic này đã tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công tầm xa.
Tổng thống Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập một cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn đáng tin cậy, ngăn chặn việc tái vũ trang thêm nữa ở Ukraine. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng điều kiện quan trọng để ngăn chặn tình hình tiếp tục leo thang và giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao là phải chấm dứt hoàn toàn viện trợ quân sự nước ngoài và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!