Leo thang tấn công trả đũa giữa Mỹ và Iran

PV thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ tư, ngày 08/01/2020 13:03 GMT+7

Căn cứ không quân Al-Assad tại sa mạc Anbar phía tây Iraq ngày 29/12/2019. Ảnh: AP.

VTV.vn - Ngay sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, chính quyền Mỹ đang tính toán các biện pháp đáp trả đòn trả đũa của Iran.

Các kênh truyền hình của Iran đã phát đi hình ảnh một loạt tên lửa được phóng đi. Đợt phóng thứ hai được thực hiện tiếp ngay sau đó. Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức khẳng định, Iran đã bắn hơn chục quả tên lửa vào hai căn cứ quân sự ở Iraq nơi có binh lính Mỹ đóng quân. 

Nguồn tin từ quân đội Mỹ cũng cho biết, lực lượng Mỹ tại Iraq đã được cảnh báo sớm về vụ tấn công tên lửa và binh lính Mỹ tại đó đã có đủ thời gian để vào trú ẩn trong các hầm boongke. Thông tin ban đầu cho biết, phía Mỹ không chịu thiệt hại gì về người trong các vụ không kích này, nhưng thông tin chi tiết vẫn còn phải chờ đợi thêm. 

Một số nghị sỹ Mỹ đã lên tiếng cho rằng, vụ tấn công của Iran là hành động chiến tranh. Tổng thống Donald Trump có đầy đủ quyền hạn theo hiến pháp Mỹ để thực hiện các hành động đáp trả và các mục tiêu quân sự hay các cơ sở dầu khí của Iran nên được ưu tiên xem xét trong các vụ tấn công trả đũa. Trong khi đó, Cục Hàng không liên bang Mỹ đã ra thông cáo yêu cầu các chuyến bay phi quân sự của Mỹ không hoạt động trên không phận Iraq, Iran và trên vùng nước vịnh Persia và vịnh Oman.

Hiện an ninh tại các căn cứ quân sự tại vùng Thủ đô Washington DC và quanh khu vực Nhà Trắng đã được tăng cường. Trong đêm, Tổng thống Donald Trump đã họp với các cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng thảo luận giải pháp đáp trả đợt tấn công trả đũa của Iran.

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải trên mạng Twitter nói rằng việc đánh giá thương vong thiệt hại đang được thực hiện, tình hình vẫn đang ổn cho tới khi ông đăng Tweet. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết, ông sẽ có bài phát biểu tới toàn thể người dân Mỹ vào sáng ngày hôm sau (tối nay - 8/1, theo giờ Việt Nam).

Căng thẳng Mỹ- Iran: Iran phóng tên lửa nhằm vào 2 cơ sở của Mỹ tại Iraq Căng thẳng Mỹ- Iran: Iran phóng tên lửa nhằm vào 2 cơ sở của Mỹ tại Iraq

VTV.vn - Các tên lửa đã được phóng từ bên trong Iran nhằm vào 2 cơ sở quân sự Mỹ tại Iraq, đó là cơ sở tại TP Erbil, miền Bắc Iraq và căn cứ không quân Al Asad ở miền Tây nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước