LHQ báo động tình trạng tăng sản lượng cocaine toàn cầu

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 26/06/2019 15:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Sản lượng cocaine toàn cầu năm 2017 đã tăng lên 1.976 tấn, mức cao nhất từ trước tới nay.

Đây là nội dung báo cáo thường niên được Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) công bố ngày 26/6.

Báo cáo cho biết trong vòng 10 năm từ 2007 - 2017, sản lượng cocaine trên thế giới đã tăng 50%, chủ yếu do sản xuất tăng tại Colombia, nước cung cấp khoảng 70% lượng cocaine toàn cầu.

Cũng trong thập niên đến năm 2017, lượng cocaine bị cơ quan chức năng thu giữ trên toàn cầu tăng 74%. Năm 2017, nhà chức trách đã thu lượng ma túy cao kỷ lục với 1.275 tấn, tăng 13% so với năm 2016. Trong đó, lực lượng chức năng tại châu Mỹ thu giữ gần 90% và riêng Colombia là 38% tổng số ma túy thu giữ trên toàn cầu năm 2017.

Bên cạnh đó, UNODC cũng cho biết theo thống kê năm 2017, trên thế giới có 53,4 triệu người sử dụng ma túy. Khoảng 35 triệu người bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn do sử dụng ma túy cần được điều trị trên thế giới, tăng 4,5 triệu người so với ước tính trước đó.

Mỹ tịch thu số cocaine đủ giết hàng triệu người Mỹ tịch thu số cocaine đủ giết hàng triệu người

VTV.vn - Nhà chức trách liên bang Mỹ đã tịch thu 16,5 tấn cocaine trị giá hơn 1 tỉ USD đựng trong 7 container trên một con tàu ở thành phố Philadelphia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước