LHQ cấm đưa voi hoang dã vào sở thú

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 02/09/2019 15:04 GMT+7

Vi hoang dã châu Phi. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các đại biểu tham gia một hội nghị về động vật hoang dã của LHQ đang diễn ra tại Geneve (Thụy Sỹ) đã bỏ phiếu thông qua việc bảo vệ loài voi.

Theo đó, việc đưa voi con ra khỏi môi trường sống tự nhiên tới các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã sẽ bị cấm. Quyết định này đã nhận được sự tán thành của nhiều cá nhân, tổ chức hoạt động vì quyền lợi động vật.

Hành vi bắt voi con từ môi trường sống tự nhiên của chúng để đưa vào các rạp xiếc và sở thú sẽ bị cấm. Lệnh cấm tuyên bố, các địa điểm giải trí là "điểm đến không thể chấp nhận và không phù hợp" đối với voi. Các nhà bảo vệ môi trường và động vật hoang dã gọi việc bỏ phiếu thông qua lệnh cấm trên như một "chiến thắng lịch sử". Tuy nhiên, trước khi có hiệu lực, lệnh cấm này sẽ cần phải được thông qua tại hội nghị toàn thể của 180 bên tham gia Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.


CITES bảo vệ quyền của loài voi hoang dã châu Phi CITES bảo vệ quyền của loài voi hoang dã châu Phi

VTV.vn - Đại diện các nước đã nhất trí với lệnh cấm gần như hoàn toàn việc đưa loài voi châu Phi sống hoang dã tới các cơ sở nuôi nhốt như vườn bách thú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước