LHQ cảnh báo nguy cơ khủng bố bởi chiến binh trở về từ vùng chiến

Anh Đào (VTV9)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 19:21 GMT+7

Các chiến binh IS. (Ảnh: bisconia.com)

VTV.vn - LHQ vừa cảnh báo cộng đồng quốc tế về khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố do các phần tử Hồi giáo trở về từ các vùng chiến thực hiện.

Theo Trưởng Ban các vấn đề chính trị LHQ Jeffrey Feltman, mối đe dọa đến từ IS và các tổ chức khủng bố khác vẫn luôn thường trực với những thủ đoạn đa dạng. Những thất bại nặng nề của lực lượng này trên các chiến trường Iraq và Syria có thể là một trong những yếu tố thúc đẩy các chiến binh Hồi giáo trở về tấn công đất nước mình.

Ông Feltman cũng cảnh báo, tuy trước mắt IS chưa thể phục hồi lực lượng ngay nhưng tổ chức này có thể sẽ thay đổi chiến lược phát triển như nâng cao vai trò của các chi nhánh khủng bố toàn cầu và tiến hành các cuộc tấn công rải rác. Các vụ đánh bom tại Pháp và Bỉ vừa qua đã cho thấy nguy cơ trên là hoàn toàn không xa vời.

Syria tiêu diệt 140 chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng Syria tiêu diệt 140 chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Quân đội Syria đã tiêu diệt tới 140 chiến binh thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một cuộc phục kích ở khu vực gần Căn cứ Không quân al-Tabaqqa.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước