LHQ kêu gọi giảm căng thẳng Ấn Độ - Pakistan

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 01/03/2019 06:00 GMT+7

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra dọc tuyến biên giới với Pakistan ở gần khu vực Jammu. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - LHQ đã kêu gọi Chính phủ Ấn Độ và Pakistan thực hiện các biện pháp kiềm chế tối đa nhằm đảm bảo tình hình căng thẳng không trở nên tồi tệ hơn.

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết, tổ chức này đã có cuộc tiếp xúc với Ấn Độ ở các cấp khác nhau. Ông Dujarric đồng thời khẳng định, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres sẵn sàng làm hòa giải nếu hai bên nhất trí. Theo ông Dujarric, thông điệp của LHQ đã được công bố rõ ràng, đó là khẩn cấp đưa ra các bước đi giảm căng thẳng thông qua những cuộc đối thoại nhằm duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đang tập trung vào việc giảm căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, kêu gọi hai bên tránh các hành động quân sự làm căng thẳng thêm tình hình.


Căng thẳng lại leo thang trong quan hệ Pakistan - Ấn Độ Căng thẳng lại leo thang trong quan hệ Pakistan - Ấn Độ

VTV.vn - Pakistan vừa lên tiếng cáo buộc máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã đi qua không phận nước này tại ranh giới ở khu vực Kashmir.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước