LHQ thảo luận về diễn biến mới trong tiến trình hòa bình Trung Đông

Lê Tuyển - Hoàng Hải - Phạm Thành (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 12/02/2020 14:42 GMT+7

VTV.vn - Tối 12/2 (theo giờ Việt Nam), tại trụ sở LHQ ở New York, HĐBA LHQ đã tiến hành phiên họp mở về "Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine".

Cuộc họp diễn ra nhằm thảo luận về các diễn biến mới sau khi Mỹ công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông. Cuộc họp đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo quốc gia thành viên HĐBA và hàng trăm nhà báo quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thư ký LHQ António Guterres bày tỏ sự quan ngại về những căng thẳng đang diễn ra tại Trung Đông. Ông cho rằng, hiện một giải pháp chính trị cho vấn đề Israel - Palestine là điều cần thiết và có ý nghĩa then chốt cho một nền hòa bình lâu dài ở khu vực này.

Trong khi đó, ông Nickolay Mladenov, Điều phối viên đặc biệt về tiến trình hòa bình Trung Đông, nhấn mạnh việc thực hiện giải pháp "hai nhà nước". Theo đó, Israel và Palestine sẽ chung sống hòa bình với biên giới được công nhận trên cơ sở các đường phân tách trước năm 1967, Jerusalem là thủ đô của cả hai nhà nước.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của người dân Palestine, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thúc đẩy đối thoại và đàm phán nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột giữa hai nước.


Việt Nam hoan nghênh tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông Việt Nam hoan nghênh tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông

VTV.vn - Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình tại khu vực Trung Đông và hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước