LHQ thúc đẩy triển khai thỏa thuận hòa bình Yemen

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 28/02/2019 11:13 GMT+7

Các tay súng vũ trang của Houthi tại Sanaa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 27/2, Đặc phái viên LHQ Martin Griffiths đã đến thủ đô Sanaa của Yemen để thúc đẩy thỏa thuận hòa bình ở quốc gia Trung Đông này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình tại Yemen đang có nguy cơ đổ vỡ sau khi phiến quân Houthi tuyên bố không rút lực lượng khỏi cảng Hodeidah theo đúng tinh thần của Thỏa thuận Stockholm.

Đây là chuyến đi tới Sanaa lần thứ 6 của Đặc phái viên Griffiths trong 2 tháng trở lại đây và là một phần nỗ lực dài hơi của LHQ nhằm phá thế bế tắc trong việc triển khai một lệnh ngừng bắn làm cơ sở cho các hoạt động rút quân và cung cấp cứu trợ cho người dân thành phố cảng Hodeidah vốn bị phong tỏa trong nhiều tháng qua. Cùng ngày, một nhóm quan sát viên LHQ cũng đã lần đầu tiên trong 6 tháng qua tới thị sát một cơ sở tại cảng Hodeidah.


Đàm phán về hòa bình ở Yemen không đạt được thỏa thuận Đàm phán về hòa bình ở Yemen không đạt được thỏa thuận

VTV.vn - Cuộc đàm phán về hòa bình ở Yemen ngày 19/6 do Liên Hợp Quốc làm trung gian đã kết thúc tại Geneve (Thụy Sĩ), nhưng không đạt được tiến triển cụ thể nào.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước