Liên Hợp Quốc chỉ trích vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền ở Kashmir

Quỳnh Chi (Theo Today Online)-Thứ tư, ngày 24/11/2021 06:26 GMT+7

Hàng rào thép gai trên một con đường vắng trong thời gian cấm ở Srinagar, Kashmir. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Các nhóm nhân quyền bao gồm Liên Hợp Quốc đã chỉ trích việc bắt giữ một nhà hoạt động nổi tiếng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý với cáo buộc tài trợ khủng bố.

Ông Khurram Parvez đã bị Cơ quan Điều tra quốc gia liên bang của Ấn Độ (NIA) bắt giữ vào cuối ngày 22/11, một quan chức Ấn Độ thông báo tóm tắt về tình hình với Reuters.

Quan chức này cho biết thêm, NIA đã khám xét nơi ở và văn phòng của ông Khurram Parvez và thu giữ một điện thoại di động, máy tính xách tay và sách. Người phát ngôn của NIA đã xác nhận việc bắt giữ ông Parvez vào ngày 23/11.

Ông Parvez hiện đang bị giam giữ theo Đạo luật Phòng chống hoạt động bất hợp pháp, cho phép giam giữ trong thời gian lên đến sáu tháng mà không cần xét xử. Luật sư của ông Parvez, Parvez không đưa ra bình luận ngay lập tức.

Mary Lawlor, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, gọi vụ bắt giữ ông Parvez là "đáng lo ngại": "Ông ấy không phải là một kẻ khủng bố, ông ấy là một nhà bảo vệ nhân quyền," cô viết trên Twitter.

Ông Khurram Parvez, một trong những nhà hoạt động nổi tiếng nhất ở khu vực Kashmir, là người đứng đầu Liên minh xã hội dân sự Jammu Kashmir, một nhóm các tổ chức nhân quyền hoạt động tại khu vực này.

Ông đã bị bắt và giam giữ với cáo buộc tương tự vào năm 2016, sau khi bị ngăn cản lên chuyến bay để tham dự một diễn đàn nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneve, Thụy Sĩ. Cuối cùng ông đã được trả tự do mà không bị kết án bất kỳ tội danh nào.

Khu vực Kashmir với cư dân đa số theo đạo Hồi luôn trong tình trạng căng thẳng trong hàng thập kỷ qua giữa các nước láng giềng được trang bị vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan. Cả hai quốc gia này đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ Himalaya, hai bên thống trị một phần lãnh thổ và đã từng chiến đấu chống lại nhau tại đây.

Ấn Độ từ lâu đã phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm nhân quyền trên phần lãnh thổ do nước này quản lý. New Delhi đã bác bỏ cáo buộc.

Các bên quản lý khu vực Kashmir của mình kiểm soát chặt chẽ việc tiếp cận Kashmir đối với các quan sát viên nước ngoài, bao gồm cả nhân viên Liên Hợp Quốc.

Ethiopia trục xuất 7 nhân viên Liên Hợp Quốc Ethiopia trục xuất 7 nhân viên Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Ethiopia hôm qua thông báo sẽ trục xuất 7 quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc vì can thiệp vào công việc nội bộ của Addis Ababa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước