Liên hợp quốc: Giao tranh ở Gaza phải chấm dứt

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 08/01/2024 06:49 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Cộng đồng quốc tế phải sử dụng "tất cả ảnh hưởng của mình" để chấm dứt giao tranh ở Gaza, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths tuyên bố.

Ông Martin Griffiths nói thêm, cuộc xung đột kéo dài 90 ngày qua đã khiến Dải Gaza trở thành "không thể ở được" và người dân Gaza phải đối mặt với những mối đe dọa hàng ngày đối với sự sống của họ.

Quan chức Liên hợp quốc này nhắc lại rằng hàng chục nghìn người Palestine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột Israel - Hamas, trong khi những khu vực mà họ được yêu cầu di chuyển đến để đảm bảo an toàn "đã bị bắn phá". Ông Griffiths nhấn mạnh rằng tất cả những điều này xảy ra "trong khi thế giới đang theo dõi".

"Gaza đã cho chúng ta thấy điều tồi tệ nhất của nhân loại", ông Griffiths nói, đồng thời lưu ý rằng "bạo lực không thể giải quyết được sự khác biệt".

Ông nói thêm: "Một thảm họa về sức khỏe cộng đồng đang diễn ra", đồng thời trích dẫn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm tại những cơ sở trú ẩn quá đông đúc của khu vực, khi các đường ống nước thải bị vỡ và nước bẩn tràn ra. Quan chức này cho biết: "Khoảng 180 phụ nữ Palestine sinh con mỗi ngày trong bối cảnh hỗn loạn này" và trẻ em ở Gaza không có gì ngoài "những âm thanh kinh hoàng của chiến tranh".

Liên hợp quốc: Giao tranh ở Gaza phải chấm dứt - Ảnh 1.

Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths (Ảnh: AP)

Ông lập luận: "Đã đến lúc các bên phải đáp ứng mọi nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế" nhằm bảo vệ dân thường và giải phóng con tin, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới sử dụng mọi ảnh hưởng của mình để "biến điều này thành hiện thực".

"Cuộc chiến này lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu. Nhưng đã lâu rồi giao tranh vẫn chưa kết thúc", ông Griffiths nói.

Theo các quan chức Israel, xung đột ở Dải Gaza leo thang vào ngày 7/10 sau khi lực lượng Hamas tấn công vào Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt 240 con tin. Đáp lại, Israel đã tuyên chiến và phát động các cuộc tấn công trên không và trên bộ ở Dải Gaza, khiến hơn 22.700 cư dân của vùng đất này thiệt mạng và trên 58.000 người bị thương, theo Bộ Y tế Palestine.

Vào cuối tháng 11/2023, Israel và Hamas đã đồng ý ngừng bắn kéo dài một tuần, trong đó 108 con tin Israel được thả để đổi lấy việc Israel trả tự do cho một số tù nhân Palestine.

Tuần trước, Hamas đã đề nghị với Israel một thỏa thuận con tin mới bao gồm ba giai đoạn, Axios đưa tin. Theo nguồn tin này, mỗi giai đoạn sẽ yêu cầu tạm dừng chiến sự kéo dài hơn một tháng để đổi lấy việc thả con tin và chấm dứt giao tranh sau khi hoàn thành giai đoạn cuối. Axios cho biết, nội các chiến tranh của Israel đã thảo luận và bác bỏ kế hoạch này vì cho rằng "không thể chấp nhận được".

Tình hình trên diễn ra vài ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, đất nước của ông sẽ tiếp tục hoạt động quân sự chống lại Hamas cho đến khi nhóm này bị tiêu diệt, Gaza được "phi quân sự hóa" và cư dân Gaza "phi cực đoan hóa".

Liên hợp quốc thảo luận về tình hình căng thẳng tại Gaza Liên hợp quốc thảo luận về tình hình căng thẳng tại Gaza Gia tăng thương vong trong xung đột tại Gaza Gia tăng thương vong trong xung đột tại Gaza Người dân Gaza bên bờ vực nạn đói Người dân Gaza bên bờ vực nạn đói

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước