Liên hợp quốc, Thủ tướng Lebanon kêu gọi Israel và Hezbollah giảm căng thẳng

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 26/08/2024 06:43 GMT+7

UAV của Hezbollah bị không quân Israel đánh chặn ở miền Bắc Israel, ngày 25/8 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Liên hợp quốc và Thủ tướng Lebanon đã kêu gọi giảm căng thẳng sau khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại biên giới với Lebanon leo thang nghiêm trọng hôm 25/8.

Văn phòng Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNSCOL) và Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) nhấn mạnh những diễn biến ở khu vực biên giới Lebanon - Israel rất "đáng lo ngại", đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn và kiềm chế hành động làm leo thang căng thẳng hơn nữa.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp khẩn với các Bộ trưởng của Lebanon, Thủ tướng nước này - ông Najib Mikati - đã kêu gọi thực thi đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay. Ông Najib Mikati đã tiến hành "một loạt cuộc tiếp xúc với những người bạn của Lebanon" để ngăn chặn căng thẳng leo thang.

Tuyên bố khẳng định việc chấm dứt giao tranh, sau đó thực thi Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là giải pháp duy nhất.

Nghị quyết 1701 đánh dấu việc chấm dứt cuộc xung đột Israel - Hezbollah hồi năm 2006. Vì vậy, hiện có nhiều lời kêu gọi thực thi đầy đủ Nghị quyết trên nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay.

Cũng trong ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Ai Cập cảnh báo nguy cơ hình thành một chiến trường mới tại Lebanon.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ngoại trưởng nước này Hakan Fidan và người đồng cấp Iran Abbas Araqchi đã điện đàm để thảo luận tình hình ở Dải Gaza và các diễn biến trong khu vực.

Các cuộc giao tranh bùng phát dữ dội vào sáng 25/8, bắt đầu bằng cuộc tấn công tên lửa từ khoảng 100 máy bay của quân đội Israel vào các mục tiêu tại Lebanon. Quân đội Israel tuyên bố đợt không kích này nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công quy mô lớn của Hezbollah vào lãnh thổ Israel.

Bộ Quốc phòng Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 48 giờ từ 6h ngày 25/8, trong khi Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel (HFC) cập nhật quy định về an ninh, an toàn cho người dân.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết khoảng 100 máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành không kích phá hủy "hàng nghìn rocket và nòng phóng tên lửa của Hezbollah chuẩn bị phóng vào miền Bắc và miền Trung Israel".

Đáp lại, lực lượng Hezbollah đã tiến hành một đợt phản công ồ ạt bằng rocket. Hezbollah thông báo đã phóng 320 tên lửa hướng tới 11 vị trí quân sự ở Israel, trong đó có các căn cứ và doanh trại quân đội. Ngoài ra, Hezbollah cũng đưa "số lượng lớn thiết bị bay không người lái" vào các vị trí sâu trong lãnh thổ Israel.

Hezbollah tuyên bố đây là "phản ứng ban đầu" nhằm đáp trả vụ ám sát chỉ huy cấp cao của lực lượng này Fuad Shukr ở ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon) hồi tháng 7 vừa qua. Hezbollah nhấn mạnh lực lượng này "đang trong tình trạng sẵn sàng cao" và sẽ "có hình phạt nghiêm khắc" nếu có dân thường ở Lebanon bị thương.

Hezbollah lần đầu tấn công quy mô lớn vào khu vực đông dân cư ở Bắc Israel Hezbollah lần đầu tấn công quy mô lớn vào khu vực đông dân cư ở Bắc Israel

VTV.vn - Tối 24/8, Hezbollah đã tập kích các khu định cư và tiền đồn quân sự của Israel, bao gồm một số nơi bị tấn công lần đầu kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 10 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước