Liên hợp quốc thúc đẩy Nga - Ukraine đối thoại

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/04/2022 12:37 GMT+7

VTV.vn - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm qua đã gửi thư tới phái đoàn Nga và Ukraine tại Liên hợp quốc đề nghị gặp Tổng thống của hai nước.

Theo phát ngôn viên của Liên hợp quốc Stephane Dujarric, ông Guterres đã yêu cầu có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Moscow và Tổng thống Ukraine Zelenskiy tại Kiev.

Với đề xuất này, người đứng đầu Liên hợp quốc hy vọng có thể làm trung gian thúc đẩy đối thoại nhằm tiến tới chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với hai lãnh đạo cao nhất của Nga và Ukraine.

Ông Guterres hiện đã tiến hành điện đàm với Tổng thống Zelensky một lần vào ngày 26/3 và chưa liên lạc với Tổng thống Putin. Những nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm chấm dứt cuộc chiến Ukraine tới nay vẫn chưa đạt được kết quả rõ rệt, một phần bởi sự bất đồng giữa các Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an, gồm 5 nước Mỹ, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc.

Nga kêu gọi thúc đẩy đối thoại tại Ukraine Nga kêu gọi thúc đẩy đối thoại tại Ukraine Đàm phán Nga - Ukraine bế tắc Đàm phán Nga - Ukraine bế tắc Nga - Ukraine đạt thỏa thuận hành lang nhân đạo Nga - Ukraine đạt thỏa thuận hành lang nhân đạo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước