Liên Hợp Quốc: Tình hình tại Yemen vẫn rất phức tạp

Lê Tuyển (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 15/05/2020 06:45 GMT+7

Nhân viên y tế xịt khử trùng tại một khu chợ ở Sanaa, Yemen, ngày 28/4. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đêm qua theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp trực tuyến để thảo luận về tình hình Yemen trong một tháng qua.

Đây là giai đoạn LHQ kêu gọi thực hiện thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc khi dịch COVID-19 đã bắt đầu tấn công nước này.

Các báo cáo của LHQ cho thấy các bên liên quan tại Yemen đã bảy tỏ thiện chí với đề nghị hòa bình 3 điểm, gồm: Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc, các biện pháp xây dựng lòng tin và tái khởi động tiến trình chính trị bao trùm do người dân Yemen dẫn dắt.

Tuy nhiên, tình hình tại Yemen vẫn hết sức phức tạp, thiếu minh bạch trong thông tin về số ca nhiễm COVID-19 gây khó khăn cho việc dự trừ thiết bị y tế và hàng viện trợ nhân đạo.

Trong khi kinh tế vĩ mô bất ổn do xung đột, mất giá nội tệ, chênh lệnh về giá hàng hóa giữa miền Nam và miền Bắc, dự trữ ngoại tệ giảm mạnh…

Các thành viên HĐBA LHQ chia sẻ với những đánh giá của các báo cáo viên, với thái độ lạc quan thận trọng.

Đại sứ, Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ ủng hộ kế hoạch hòa bình 3 điểm của Đặc phái viên LHQ và việc tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ cho Yemen trong đầu tháng 6. Việt Nam cũng kêu gọi các bên thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận Stockholm và Thỏa thuận Ryadh, tiếp tục đối thoại với vai trò trung gian của LHQ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước