Liên minh châu Âu sẽ đẩy nhanh quy trình kết nạp Ukraine

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/04/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là cam kết của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong chuyến thăm Ukraine.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, hai quan chức hàng đầu của châu Âu là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell đã đến thăm Ukraine, mang theo những cam kết về việc đẩy nhanh qui trình kết nạp và hỗ trợ về mặt tài chính và quân sự.

Theo bà Ursula von der Leyen, liên minh này đã phân bổ 1,09 tỷ USD để hỗ trợ trang bị vũ khí cho các lực lượng Ukraine và đang thảo luận về đề xuất cung cấp thêm 544 triệu USD cho Kiev.

Liên minh châu Âu sẽ đẩy nhanh quy trình kết nạp Ukraine - Ảnh 1.

Bà Ursula von der Leyen cũng thông báo sự kiện gây quỹ do EC tổ chức tại Ba Lan nhằm hỗ trợ người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột đã nhận được cam kết hỗ trợ quyên góp, vay và trợ cấp từ cộng đồng quốc tế lên tới 10,1 tỉ euro.            

Ngay sau chuyến thăm của các quan chức châu Âu, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã bất ngờ tới Kiev đem theo khoản viện trợ 500 triệu USD cùng gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới.

Giới chức Nga đã lên tiếng cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang.

EU chưa vội kết nạp Ukraine làm thành viên EU chưa vội kết nạp Ukraine làm thành viên

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) sẽ ủng hộ về quân sự và kinh tế cho Ukraine, nhưng sẽ chưa ngay lập tức kết nạp quốc gia này làm thành viên chính thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước