Liên minh Địa Trung Hải không đạt thỏa thuận chung về vấn đề nhập cư

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 15/06/2019 17:50 GMT+7

Lãnh đạo các nước Nam Âu nhóm họp tại Malta. (Ảnh: Independent)

VTV.vn - Lãnh đạo 7 quốc gia EU ven khu vực Địa Trung Hải đã nhóm họp tại Malta nhằm đối phó với các vấn đề khu vực và toàn cầu như: an ninh, biến đổi khí hậu và di cư.

Tại cuộc họp, lãnh đạo 7 nước Nam Âu (còn được gọi với cái tên không chính thức là Liên minh Địa Trung Hải, gồm: Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Malta, Cộng hòa Síp và Hy Lạp) đã thông qua mục tiêu đưa khí thải COgây hiệu ứng nhà kính về con số 0 vào năm 2050. Đồng thời, 7 nước nhất trí nguyên tắc về mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội cơ bản tại mỗi quốc gia châu Âu cũng như ngân sách can thiệp đối với khu vực đồng tiền chung châu Âu. 

Tuy nhiên, liên quan tới vấn đề nhạy cảm nhất hiện nay là tiếp nhận người nhập cư, 7 nước Nam Âu lại cho thấy sự bất đồng, đặc biệt liên quan tới chính sách của Italy.


Mỹ và Mexico không đạt được thỏa thuận về thuế quan và người nhập cư Mỹ và Mexico không đạt được thỏa thuận về thuế quan và người nhập cư Đức đạt thỏa thuận trao trả người nhập cư về Tây Ban Nha Đức đạt thỏa thuận trao trả người nhập cư về Tây Ban Nha Đức và Tunisia đạt thỏa thuận mới về nhập cư Đức và Tunisia đạt thỏa thuận mới về nhập cư


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước