Bộ Quốc phòng Litva mới đây tuyên bố nước này có thể xem xét lại lệnh cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt, mở đường cho khả năng lưu trữ vũ khí hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên lãnh thổ Litva.
Theo Bộ Quốc phòng Litva, nước này cần đánh giá khả năng sửa đổi Điều 137 trong Hiến pháp nếu các đồng minh NATO đưa ra kế hoạch cụ thể về việc triển khai vũ khí hạt nhân hoặc các thành phần của vũ khí hạt nhân tại Litva. Hiện tại, Điều 137 của Hiến pháp Litva cấm tuyệt đối việc lưu trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Litva, bà Divile Sakaliene. (Nguồn: AP)
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gần đây đã kêu gọi Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tại Ba Lan. Điều này làm dấy lên các cuộc thảo luận về an ninh khu vực và sự hiện diện quân sự của NATO tại Đông Âu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!