Lo biểu tình, Algeria đóng các lối vào thủ đô ngày thứ Sáu

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 19:26 GMT+7

Algeria đóng các lối vào thủ đô ngày thứ Sáu. Ảnh Reuters

VTV.vn - Chính quyền Algeria đóng cửa các các lối vào thủ đô vì lo ngại các cuộc biểu tình ngày thứ Sáu.

Chính phủ quốc gia của Algeria đã tăng cường lực lượng an ninh tại các lối vào thủ đô Algiers nhằm ngăn chặn dòng người dân đổ về thủ đô tham gia các cuộc biểu tình ngày thứ Sáu.

Truyền thông Algeria đưa tin xe quận sự đã dựng hàng rào an ninh trên các tuyến đường chính nối thủ đô và các tỉnh. Lực lượng an ninh và quân đội cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ khi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika từ chức và Chủ tịch Quốc hội Abdelkader Ben Saleh tạm nắm quyền tổng thống trong 90 ngày từ ngày 9/4.

Trước đó, Bộ Nội vụ Algeria tuyên bố mở cửa cho các ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 4/7 tới. Đây là một cuộc bầu cử được thực hiện theo quy định của hiến pháp và do một cơ quan độc lập giám sát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước