Lo ngại về dịch bệnh đi kèm thiên tai ở Sierra Leone

VTV9-Thứ ba, ngày 15/08/2017 14:53 GMT+7

Mư lũ ở Sierra Leone. (Ảnh: The Guardian)

VTV.vn - Tại Sierra Leone, bên cạnh tình trạng lở bùn, mưa nhiều còn khiến nhiều ngôi nhà bị chìm trong nước, gây ra lo ngại về nguy cơ dịch bệnh do mất vệ sinh, đặc biệt ở trẻ em.

Liên quan đến vụ lở bùn nghiêm trọng, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong một bài phát biểu trên truyền hình. Tổng thống Ernest Bai Koroma khẳng định, Chính phủ đã phối hợp với các đối tác để thiết lập một trung tâm xử lý khủng hoảng để điều phối các hoạt động cứu hộ cứu nạn.

Ông cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, tránh đi đến khu vực thảm họa trong lúc các nhóm cứu hộ đối phó với tình huống khẩn cấp nghiêm trọng này. Đây cũng là thời điểm người dân cần sát cánh bên nhau, giúp nhau vượt qua khó khăn, mất mát.

Từ đầu tháng 7, thủ đô Freetown của Sierra Leone phải hứng chịu lượng mưa hơn 100cm, nhiều gấp 3 lần so với trung bình các năm trước. Được biết, năm 2014, Sierra Leone là một trong những nước có dịch Ebola hoành hành nặng nề nhất, khiến hơn 4.000 người thiệt mạng.

Lở bùn đất ở Sierra Leone, hơn 200 người thiệt mạng Lở bùn đất ở Sierra Leone, hơn 200 người thiệt mạng

VTV.vn - Giới chức Y tế Sierra Leone cho biết, con số tử vong có thể sẽ còn tăng cao bởi rất nhiều người hiện vẫn đang bị mắc kẹt trong các ngôi nhà của họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước