Lo ô nhiễm phóng xạ từ Nhật Bản, người dân Hàn Quốc tích trữ muối

Vân Ánh-Thứ sáu, ngày 09/06/2023 19:27 GMT+7

VTV.vn - Người dân Hàn Quốc lo ngại muối được khai thác sau khi Nhật Bản xả thải sẽ có nguy cơ nhiễm phóng xạ.

Nhật Bản dự kiến sẽ xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong mùa hè này. Mặc dù Nhật Bản cho hay đã xử lý đảm bảo, nhưng nhiều người dân nước láng giềng Hàn Quốc vẫn nghi ngại. Hiện muối biển ở Hàn Quốc đang bán rất chạy, do người dân muốn tích trữ muối.

Nhiều người dân Hàn Quốc đổ đi mua muối, thậm chí cả hải sản, trữ ở nhà. Các cửa hàng bán muối cũng mua vào rất nhiều muối để phòng hàng sẽ khan hiếm. Cơ quan nghề cá Hàn Quốc thì cam kết sẽ theo dõi các trang trại muối xem mức phóng xạ có tăng lên không, đồng thời duy trì lệnh cấm tiêu thụ hải sản đánh bắt gần khu vực Fukushima, Nhật Bản.

Tất cả là do nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản chuẩn bị xả nước thải tồn lại từ sau thảm họa sóng thần - hạt nhân năm 2011.

Lo ô nhiễm phóng xạ từ Nhật Bản, người dân Hàn Quốc tích trữ muối - Ảnh 1.

Bà Park Young-sil - Thành phố Seoul, Hàn Quốc: "Tôi lo việc xả nước thải ấy sẽ không chỉ làm ô nhiễm biển mà còn gây vấn đề sức khỏe, làm tăng giá muối và hải sản. Tôi là người nội trợ, sẽ gặp khó khăn".

Theo một cuộc thăm dò trong tháng trước, hơn 85% người Hàn Quốc phản đối kế hoạch xả hơn 1 triệu tấn nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, 7 trên 10 người thì nói họ sẽ ăn ít hải sản đi, nếu kế hoạch xả thải vẫn diễn ra.

Giá bán muối ở Hàn Quốc trong tuần đầu tháng này tăng gần 27% so với 2 tháng trước. Song, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng giá tăng là do thời tiết xấu làm sản lượng muối giảm, chứ không phải do người dân lo sẽ xảy ra ô nhiễm mà mua trữ muối.

Cổ phiếu các hãng sản xuất muối và hải sản ở Hàn Quốc cũng tăng mấy ngày gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước