Lợi dụng visa World Cup để buôn người tại Nga

Nhật Linh (PV Thường trú Đài THVN tại LB Nga)-Thứ sáu, ngày 08/03/2019 06:16 GMT+7

VTV.vn - Chính sách nới lỏng thị thực của nước Nga mùa World Cup 2018 đã bị trục lợi bởi những tổ chức buôn bán người quốc tế.

Đã có 1.863 công dân Nigeria đến Nga bằng FanID - hộ chiếu của người hâm mộ World Cup 2018. Theo Bộ Nội vụ Nga, tất cả số người này đã không trở về nước sau ngày 1/1/2019 khi giấy tờ hết hạn.

Nhiều người trong số họ từng hy vọng sẽ tìm kiếm được một việc làm tại Moscow tuy nhiên, theo Tổ chức tình nguyện chống nô lệ hiện đại Alternativa của Nga, nhiều người đã bị lừa gạt, trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người.

Sau World Cup 2018, nhiều nhóm nô lệ tình dục đã được phát hiện ở Moscow và một số thành phố lớn của Nga. Họ là các cô gái trẻ độ tuổi 16-22 đến từ Nigeria. Họ được đưa vào Nga bằng FanID với hứa hẹn tìm kiếm việc làm nhưng lại bị giam giữ, đe dọa và bị ép trở thành gái mại dâm. Theo Tổ chức tình nguyện chống buôn người và nô lệ hiện đại Alternativa, các cô gái Nigeria đã tìm đến đường dây nóng của họ để được giải cứu. Cảnh sát Nga cũng tiến hành nhiều đợt truy quét trong thời gian qua.

Ngay sau khi World Cup 2018 kết thúc, hàng trăm công dân Nigeria bị lừa gạt sang Nga bằng FanID để tìm kiếm việc làm cũng đã phải cầu cứu Đại sứ quán Nigeria tại Moscow để được hồi hương.

Theo Bộ Nội vụ Nga, hơn 5.000 người nước ngoài vẫn ở lại Nga bất hợp pháp sau khi FanID hết hạn. Phần lớn là công dân các nước châu Phi. Các nhà chức trách đang tăng cường các biện pháp để trục xuất số người này trước ngày 30/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước