Lợi ích to lớn khi dân số Trung Quốc đạt 1,42 tỷ người vào năm 2020

VĐHN-Thứ năm, ngày 09/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mục tiêu Trung Quốc đạt 1,42 tỷ người vào năm 2020 sẽ mang đến nhiều tác dụng to lớn đối với kinh tế, chính trị, xã hội nước này.

Dân số Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 1,42 tỷ người vào năm 2020. Đây là số liệu vừa mới được Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc đưa ra. Tính đến cuối năm 2015, dân số Trung Quốc là 1,37 tỷ người. Theo đó, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ phát huy được đầy đủ hiệu ứng của chính sách 2 con toàn diện, tăng hợp lý mức sinh và không ngừng cải thiện chất lượng dân số.

Ông Phạm Sỹ Thành - Giám đốc chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc của  VEPR cho biết: "Con số 1,42 tỷ người là mục tiêu mà Trung Quốc muốn đạt được trong vòng 4 - 5 năm tới và nó có tác dụng to lớn đối với kinh tế, chính trị, xã hội nước này". 

Đầu tiên về mặt xã hội, nó sẽ giúp Trung Quốc phần nào thoát khỏi nỗi lo dân số bị suy thoái bởi trong suốt một thời gian dài tăng trưởng dân số nước này luôn thấp hơn tỷ lệ thay thế tự nhiên và điều này thật sự không tốt cho một quốc gia. Thứ 2, về mặt xã hội,  nó sẽ giúp Trung Quốc giảm bớt nỗi lo về dân số bị già hóa quá nhanh. Còn về mặt kinh tế, việc tăng 500 triệu dân trong vòng 5 năm tới sẽ giúp Trung Quốc giảm được nỗi lo thiếu hụt nguồn cung lao động", ông Phạm Sỹ Thành nói thêm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước