Lợn rừng xuất hiện ở nhiều thị trấn tại Fukushima (Nhật Bản)

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 11:22 GMT+7

VTV.vn - Người dân tại nhiều thị trấn ở Fukushima (Nhật Bản) đang phải đối mặt với mối lo ngại về sự xuất hiện của lợn rừng.

Trên nhiều con đường vắng bóng người tại thị trấn Tomioka giờ chỉ có sự xuất hiện của lợn rừng. Lợn rừng, loài động vật với tập tính hoang dã, ít tiếp xúc với con người, giờ lại đang chiếm lĩnh các thị trấn vùng Fukushima sau khi cư dân dời bỏ nhà cửa sau trận động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân xảy ra năm 2011.

Những con lợn này đã phá hủy ruộng đồng và tiêu thụ số lượng lớn thực vật bị nhiễm phóng xạ quanh khu vực. Do đó, chúng cũng bị nhiễm phóng xạ và không thể sử dụng làm thức ăn cho con người. Thế nên, chính quyền địa phương quyết định thuê một nhóm thợ săn để "chiến đấu" với những "vị khách" không mời mà đến này.

Ông Shoichi Sakamoto, thợ săn địa phương, cho biết: "Sau khi mọi người rời đi, những con lợn rừng bắt đầu từ trên núi tràn xuống khu vực này. Chúng vừa kiếm được thức ăn vừa an tâm rằng ở đây chẳng sợ bị ai bắt".

Cứ 1 tuần 2 lần, ông Sakamoto cùng với đội thợ săn của mình lại rải gạo trong hơn 30 lồng bẫy, đặt quanh thị trấn, 80% các lần đều bắt được 1 con lợn rừng.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, họ sẽ nỗ lực trong công tác kiểm soát số lượng động vật hoang dã tại Fukushima khi chỉ còn vài chục ngày nữa, các thị trấn quanh khu vực sẽ được mở cửa, chào đón cư dân quay trở lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước