Lũ lụt nghiêm trọng ở Indonesia: 21 người đã thiệt mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/01/2020 14:48 GMT+7

Tại nhiều khu vực, nước lên cao tới 4m. (Ảnh: Jakarta Post)

VTV.vn - Số người thiệt mạng trong đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở thủ đô Jakarta, Indonesia, đã lên tới 21 người.

Những trận mưa lớn và kéo dài liên tiếp từ 2 ngày qua đã gây lũ lụt nghiêm trọng và lở đất. Tại nhiều khu vực, nước lên cao tới 4m do vỡ đê. 30.000 người đã buộc phải đi lánh nạn.

Cơ quan chức năng đã buộc phải cắt điện tại hàng trăm khu vực dân cư lân cận thủ đô Jakarta, với cư dân bị ảnh hưởng lên tới 30 triệu người. Nhiều tuyến tàu hỏa và các sân bay trong thành phố cũng tạm ngừng hoạt động.

Chính quyền thành phố đã nâng mức cảnh báo lũ lụt lên cấp độ 2. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giảm thiểu lũ lụt trong tương lai ở thủ đô.

Lũ lụt có thể khiến 50 triệu người trên thế giới mất nhà cửa mỗi năm Lũ lụt có thể khiến 50 triệu người trên thế giới mất nhà cửa mỗi năm

VTV.vn - Đến cuối thế kỷ này, mỗi năm thế giới sẽ có khoảng 50 triệu người có nguy cơ phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn nếu các chính phủ không nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước