Lũ lụt nghiêm trọng ở Kentucky khiến ít nhất 37 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo The Canberra Times)-Thứ ba, ngày 02/08/2022 17:19 GMT+7

Dự báo sẽ có thêm một số đợt mưa rào và bão xảy ra ở Kentucky đang ngập trong nước lũ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Lũ lụt do mưa xối xả ở khu vực phía Đông bang Kentucky, Mỹ đã khiến ít nhất 37 người tử vong, trong đó có 4 trẻ em.

Đây là thông tin do Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear đưa ra. Đồng thời, ông Beshear cảnh báo rằng một số cơn bão nguy hiểm đang đến gần khu vực bang Kentucky.

Sáng 1/8 (theo giờ Mỹ), Thống đốc Beshear xác nhận có 30 người tử vong do mưa lũ ở bang này và thêm 5 nạn nhân trong cuộc họp giao ban buổi chiều cùng ngày. Ông Beshear nói rằng sẽ còn nhiều người tử vong do mưa lũ nữa. Vài giờ sau, ông xác nhận trên tài khoản Twitter có thêm hai người thiệt mạng.

Cơ quan chức năng Mỹ đã tiếp tục làm việc để giải cứu cư dân, cung cấp thực phẩm và nơi ở tạm cho hàng nghìn người phải đi sơ tán tránh lũ. Giới chức địa phương cho biết, các nỗ lực tìm kiếm, cứu trợ đã bị cản trở bởi điều kiện thời tiết xấu.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Kentucky khiến ít nhất 37 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Một số ngôi nhà ở hạt Breathitt, bang Kentucky, bị bao vây bởi nước lũ. (Ảnh: AP)

Ông Beshear cho biết, nhiều người dân đã không chuẩn bị trước cho trận mưa lớn qua đêm, dẫn đến có nhiều người tử vong hơn. Đối với những người còn ở lại khu vực phía Đông bang Kentucky, ông Beshear khuyến cáo nên di dời tới vùng đất cao hơn trước khi có bão vào buổi tối.

Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo, một số đợt mưa rào và bão tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày 2/8.

Vào tuần trước, Thống đốc Beshear đã ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ tại bang Kentucky và dự đoán, các đội cứu hộ có thể "sẽ tìm thấy thêm thi thể nạn nhân trong các tuần tới" khi các đến các khu vực xa xôi hơn.

Những ngày mưa lớn, được ông Beshear mô tả là một trong những đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong lịch sử bang này, đã khiến một số ngôi nhà ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bị cuốn trôi.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Kentucky khiến ít nhất 37 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra ở bang Kentucky. (Ảnh: AP)

Video clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các đội cứu hộ hướng dẫn nhiều thuyền máy qua những khu dân cư và thương mại tìm kiếm nạn nhân.

Ít nhất 16 trường hợp tử vong đã được báo cáo chỉ tính riêng tại quận Knott. Thi thể của 4 trẻ em từ 18 tháng đến 8 tuổi đã được vớt vào chiều 29/7.

Lũ lụt là thảm họa lớn thứ hai tấn công bang Kentucky trong vòng 7 tháng qua, sau một đợt lốc xoáy cướp đi sinh mạng của gần 80 người ở khu vực phía Tây bang này vào tháng 12/2021.

Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng ở bang Kentucky vào ngày 29/7, cho phép tài trợ liên bang được phân bổ cho bang này.

Hệ thống đường dây điện bị hư hỏng trên diện rộng, với hơn 8.000 hộ gia đình không có điện tính đến chiều 1/8, theo PowerOutage.US. Con số này đã giảm so với 15.000 hộ gia đình bị mất điện vào sáng cùng ngày.

Mưa lũ tại Kentucky: Số nạn nhân tử vong tăng lên ít nhất 28 người Mưa lũ tại Kentucky: Số nạn nhân tử vong tăng lên ít nhất 28 người Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt nghiêm trọng ở Kentucky tăng lên 25 người Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt nghiêm trọng ở Kentucky tăng lên 25 người Lũ lụt kỷ lục ở bang Kentucky, Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng thảm họa Lũ lụt kỷ lục ở bang Kentucky, Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng thảm họa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước