Lũ lụt ở Auckland tiếp tục diễn ra khi những trận mưa bão mới xuất hiện

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 31/01/2023 17:03 GMT+7

(Ảnh: The New York Times)

VTV.vn - Ngày 31/1, giới chức New Zealand đã yêu cầu cư dân ở Auckland bị lũ lụt tàn phá chuẩn bị cho sự tấn công dữ dội của một cơn bão khác.

Cảnh báo được đưa ra khi người dân ở Auckland bắt đầu dọn dẹp sau loạt trận lũ lụt và lở đất diễn ra trên khắp thành phố lớn nhất của New Zealand vào cuối tuần qua.

Bốn người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt và lở đất tấn công Auckland trong ba ngày trong bối cảnh mưa lớn kỷ lục. Tình trạng khẩn cấp được ban hành ở Auckland và Northland, ở miền Bắc New Zealand.

Hứng chịu lượng mưa nhiều hơn, Auckland đã bị ngập lụt với mức độ kỷ lục trong bốn ngày qua, mặt đất chìm trong nước và nước sông tràn nước, theo đó các trận mưa mới với lượng mưa tăng cao làm tăng nguy cơ xảy ra lũ lụt và sạt lở đất.

Các bãi biển xung quanh thành phố Auckland với 1,6 triệu dân không thể hoạt động do nước bị ô nhiễm, một số con đường chính vẫn bị đóng cửa và tất cả các trường học ở Auckland sẽ phải đóng cửa cho đến ngày 7/2. Các trung tâm sơ tán đã được lập ra trên khắp thành phố.

Dịch vụ Thời tiết New Zealand (Metservice) dự báo, mưa lớn kéo dài từ 12 đến 24 giờ nữa trên khắp miền Bắc nước này từ chiều 31/1, với lượng mưa dự kiến lên tới 120 mm (4,7 inch) tại các khu vực của thành phố Auckland.

Lũ lụt ở Auckland tiếp tục diễn ra khi những trận mưa bão mới xuất hiện - Ảnh 1.

Lũ lụt nghiêm trọng hơn được dự báo sẽ tấn công Auckland, với những con đường có khả năng bị tắc nghẽn và một số cộng đồng bị cô lập. (Ảnh: AP)

Nhà khí tượng học Georgina Griffiths của MetService cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình: "Mưa lớn kéo dài qua đêm. Vì vậy, (dự kiến) lở đất, lũ lụt sẽ tiếp tục diễn ra".

Thủ tướng Chris Hipkins cho biết, chính phủ của ông sẽ chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của người đồng cấp Australia Anthony Albanese.

Kiểm soát viên Quản lý khẩn cấp Auckland Rachel Kelleher cho biết, sân bay nội địa của Auckland hiện đang hoạt động hết công suất, trong khi sân bay quốc tế Auckland cũng đang hoạt động gần hết công suất và hy vọng sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường.

Hãng hàng không quốc gia Air New Zealand (AIR.NZ) cho biết trong một tuyên bố hôm 31/1 rằng họ đã gia tưng các dịch vụ bổ sung và tăng lương ghế ngồi để giúp những khách hàng bị lỡ, gián đoạn chuyến bay do thời tiết. Trong số 9.000 hành khách bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khoảng 7.800 người đã được sắp xếp chuyến bay vào chiều 31/1.

Trong khi đó, Hội đồng thành phố Auckland đã chỉ định 77 ngôi nhà là không thể ở được và ngăn chặn người dân vào nhà. Hơn 318 ngôi nhà được coi là có nguy cơ, cư dân bị hạn chế quyền tiếp cận bị ở một số khu vực nhất định trong thời gian ngắn.

Các công ty bảo hiểm New Zealand dự kiến, chi phí bồi thường liên quan đến lũ lụt sẽ lên tới 97 triệu NZD (62,5 triệu USD), con số lớn chỉ sau trận lũ lụt vào năm 2021 ở Bờ Tây của New Zealand.

Lũ lụt tàn phá thành phố lớn nhất của New Zealand Lũ lụt tàn phá thành phố lớn nhất của New Zealand

VTV.vn - Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand hiện đang bị lũ lụt tàn phá. Dự báo, khu vực này sẽ còn phải hứng chịu thêm mưa lớn những ngày tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước